|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PVN bổ nhiệm Chủ tịch PV Drilling Phạm Tiến Dũng giữ chức Phó TGĐ Tập đoàn

17:52 | 18/03/2020
Chia sẻ
Ngày 18/3, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đối với ông Phạm Tiến Dũng.
Chủ tịch PV Drilling Phạm Tiến Dũng giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVN - Ảnh 1.

Chủ tịch PV Drilling Phạm Tiến Dũng được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc PVN. Ảnh: PVN.

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - Ma: PVD) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/3.

Ngoài các chức vụ trên, ông Phạm Tiến Dũng hiện cũng đồng thời làm Chủ tịch HĐTV của Công ty Liên doanh PV Drilling Overseas và Công ty TNHH Liên doanh Kỹ thuật giếng khoan PV Drilling và Baker Hughes (PV Drilling - Baker Hughes).

Quyết định bổ nhiệm tân phó tổng giám đốc PVN được đưa ra trong thời điểm tập đoàn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động kép của dịch COVID-19 và giá dầu sụt giảm đột biến, hiện đã xuống mức dưới 30 USD/thùng.

Ngay sau quyết định bổ nhiệm, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh yêu cầu tân Phó Tổng giám đốc Phạm Tiến Dũng cần bắt tay ngay vào triển khai công việc, cùng với tập thể Ban lãnh đạo Tập đoàn giải quyết, xử lí các vấn đề khúc mắc, tham mưu đề xuất lên HĐTV các giải pháp vượt khó trong thời điểm hiện tại.

Trước đó, PVN đã triển khai các gói giải pháp cấp bách, chuẩn bị phương án cho cú sốc ngắn hạn và cho tình huống giá dầu thấp kéo dài ở các mức giá 30; 35; 40; 45; 50 USD/thùng, kể cả các kịch bản cho phương án xấu nhất... để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, hiệu quả.

PVN cũng yêu cầu các đơn vị trong quá trình hoạt động phải thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, những khó khăn, vướng mắc để Tập đoàn hỗ trợ, xử lí kịp thời.

Tính đến hết tháng 2/2020, hoạt động khai thác dầu khí của PVN vẫn vượt 11,5% kế hoạch, các chỉ tiêu sản xuất khác cũng vượt định mức.

Theo đó, sản xuất điện ước đạt 3,23 tỉ kWh, sản xuất đạm ước đạt 304.800 tấn, sản xuất xăng dầu ước đạt 2,41 triệu tấn. Nhờ vậy, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 116 nghìn tỉ đồng, vượt 5,1%, nộp Ngân sách nhà nước ước đạt 14.300 tỉ đồng, vượt 9,3% kế hoạch.

Sơn Tùng