|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đồ uống phổ biến tại đường phố Việt Nam giá rẻ bậc nhất thế giới, kém xa các quốc gia Đông Nam Á, chưa bằng 1/8 lần Singapore

14:08 | 14/04/2022
Chia sẻ
Tính trung bình, chi phí cho nửa lít bia tại hai thành phố lớn tại Việt Nam là Hà Nội và TP HCM chỉ cao hơn 4 thành phố khác trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Từ lâu, bia đã trở thành thức uống phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là vào những dịp hè. Các quán bia đã trở thành một trong những điểm nổi bật trên đường phố Việt Nam, mọi người có thể bắt gặp hình ảnh người dân uống bia ở mọi ngóc ngách, từ các quán vỉa hè cho tới những nhà hàng sang trọng.

Thực tế, chi phí cho việc uống bia tại Việt Nam không quá đắt đỏ khi so sánh với những quốc gia khác trên thế giới. Theo số liệu từ Numbeo, khu vực Trung Đông và Bắc Âu là những nơi có giá bia nội địa đắt nhất thế giới.

Cụ thể, tại khu vực Tromso, Na Uy, giá cho nửa lít bia có thể lên tới 11,08 USD, tương đương hơn 253.000 đồng. Một số khu vực lân cận như Stavanger (Na Uy), Oslo (Na Uy), Reykjavik (Iceland),… cũng có giá cho nửa lít bia dao động từ 9 – 10 USD (hơn 200.000 đồng – gần 230.000 đồng).

Trong khi đó, tại vùng Trung Đông, hay chính xác hơn là Muscat, Oman có giá cho nửa lít bia lên tới 11,69 USD (gần 270.000 đồng). Ngoài ra, những khu vực khác xung quanh cũng có giá xấp xỉ 10 – 11 USD (gần 230.000 đồng – 250.000 đồng).

Cũng theo Numbeo, nơi có giá cho nửa lít bia cao nhất thế giới là Dubai, UAE với mức giá trung bình có thể lên tới 12,25 USD (hơn 280.000 đồng). Ngược lại, người dân có thể nhậu nhẹt tương đối thoải mái tại Addis Ababa, Ethiopia bởi nơi đây có giá bia chỉ rơi vào khoảng 0,75 USD/nửa lít (17.100 đồng).

Tại một số thành phố lớn trên thế giới như New York (Mỹ), Hong Kong (Hong Kong), London (Anh), Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan) hay Milan (Italy), giá trung bình cho nửa lít bia cũng tương đối cao. Những khu vực này đều nằm trong top 100 thành phố có giá bia cao nhất thế giới, theo dữ liệu từ Numbeo.

Giá trung bình cho nửa lít bia tại các quốc gia châu Á. (Nguồn: Numbeo, Tổng hợp: Doanh Chính).

Trong số 473 thành phố được Numbeo theo dõi, có hai thành phố của Việt Nam là Hà Nội và TP HCM. Đáng chú ý, cả hai thành phố lớn của nước ta đều nằm trong số những khu vực có giá bia rẻ nhất thế giới. Cụ thể, giá nửa lít bia trung bình tại Hà Nội và TP HCM đều là 0,87 USD (20.300 đồng), đứng lần lượt ở vị trí 468 và 469 thế giới.

Giá bia tại Hà Nội và TP HCM chỉ cao hơn 4 thành phố khác trong bảng xếp hạng của Numbeo, bao gồm Lusaka (Zambia), Odessa (Ukraine), Rostov-na-donu (Nga) và Addis Ababa (Ethiopia).

Xét trên bình diện quốc gia, UAE là nước có giá bia cao nhất thế giới. Các quốc gia khác đứng trong top 10 lần lượt là Oman, Na Uy, Israel, Iceland, Bahrain, Hong Kong, Thụy Điển, Singapore và Đan Mạch.

Việt Nam, trong khi đó, tiếp tục là một trong những quốc gia có giá bia trung bình rẻ nhất thế giới. Xét riêng trong khu vực Đông Nam Á, giá trung bình cho nửa lít bia tại Việt Nam chỉ là 0,87 USD (20.300 đồng), kém xa so với nước dẫn đầu là Singapore 7,33 USD (hơn 167.000 đồng).

Việt Nam cũng đứng dưới cả những quốc gia khác như Malaysia (3,55 USD), Indonesia (2,44 USD), Thái Lan (2,09 USD) và Philippines (1,44 USD).

Rõ ràng, giá bia tương đối rẻ là một phần nguyên nhân khiến mức tiêu thụ bia ở Việt Nam tăng cao. Mới đây, theo một kết quả nghiên cứu, trong khoảng 10 năm (từ giai đoạn 2006 – 2016), lượng tiêu thụ rượu, bia bình quân một người trong năm đã tăng hơn gấp đôi. Tỷ lệ người lạm dụng rượu, bia trên tổng dân số cũng tăng từ 1,4% năm 2010 lên tới 14,4% năm 2016, theo báo Quân đội Nhân dân.

Doanh Chính