Trong quí I, doanh thu ngành hàng điện thoại ước đạt 1.142 tỉ đồng, tăng trưởng 96% so với cùng kì năm 2019. Bên cạnh đó, ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ khi doanh thu đạt 791 tỉ đồng, tăng trưởng 69%.
Sau năm 2019 tăng trưởng mạnh, kế hoạch kinh doanh của Digiworld phần nào cho thấy sự thận trọng hơn với mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020.
Tăng trưởng doanh thu của CTCP Thế Giới Số (Digiworld - Mã: DGW) đều trên tất cả các mảng phân phối. Biên lợi nhuận cải thiện giúp Digiworld đạt mức tăng trưởng lợi nhuận lên đến 43% trong 9 tháng đầu năm.
Trong năm 2018, doanh thu từ chuyển đổi số của Digiworld đạt hơn 1.000 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 40%; Chủ tịch công ty tin tưởng vào khả năng tăng trưởng cao của mảng này trong tương lai.
Chỉ sau 6 tháng đầu năm, Digiworld đã cán đích thành công kế hoạch doanh thu mảng điện thoại, đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Doanh thu mảng di động tăng 360% so với cùng kỳ năm ngoái mà công lớn đến từ dòng diện thoại Xiaomi đến từ Trung Quốc.
Từ một nhà phân phối điện thoại di động, Digiworld tham gia vào dịch vụ phát triển thị trường (MES) và sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ lớn như DKSH, MESA, hay Phú Thái.
Công ty chứng khoán HSC nhận định động lực tăng trưởng lợi nhuận chính trong năm 2018 của Digiworld đến từ mảng điện thoại di động và các thương hiệu thực phẩm chức năng và hàng tiêu dùng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Digiworld đạt 2,628 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 42 tỷ đồng, tăng 45% so cùng kỳ và bằng 42% kế hoạch năm.
Theo báo cáo từ Công ty Chứng khoán Bản Việt VCSC), dù có tiềm năng lớn từ mảng kinh doanh hàng tiêu dùng nhưng trọng tâm của DGW trong năm 2018 có thể vẫn xoay quanh việc hợp tác với Xiaomi. Hàng tiêu dùng sẽ là câu chuyện cho những năm tới.
Quý I/2018, Digiworld ước lãi tăng gấp đôi cùng kỳ lên 19,5 tỷ đồng. Trong năm nay, công ty dự kiến lãi ròng đạt trên 100 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện năm trước.
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.