|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Điểm danh loạt ngân hàng Mỹ và Châu Âu có liên quan đến Nga nhiều nhất

06:54 | 04/03/2022
Chia sẻ
Những bất ổn chính trị giữa Nga và Ukraine đang khiến ngành ngân hàng toàn cậu chịu ảnh hưởng sâu sắc.

Việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine đang khiến ngành ngân hàng toàn cầu chịu nhiều "dư chấn" trong bối cảnh các nước Phương Tây tích cực hạn chế Nga tiếp cận tới hệ thống tài chính thế giới cũng như các hoạt động thương mại quốc tế.

Một số ngân hàng Nga đã bị chặn khỏi mạng lưới điện thanh toán quốc tế SWIFT và quan trọng hơn, một số lệnh trừng phạt nhắm đến việc ngăn ngân hàng trung ương Nga sử dụng dự trữ ngoại hối.

Điểm danh loạt ngân hàng Mỹ và Châu Âu có liên quan đến Nga nhiều nhất - Ảnh 1.

Các ngân hàng thuộc các quốc gia có khối lượng tài sản liên quan đến thị trường Nga lớn nhất, tính đến tháng 9/2021 (đơn vị: tỷ USD). (Nguồn: Ngân hàng thanh toán quốc tế BIS, Đồ hoạ: Thái Sơn).

Ở Châu Âu, các ngân hàng Italy và Pháp có tài sản liên quan đến Nga nhiều nhất, dao động trong khoảng 25 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 9 năm ngoái, theo sau đó là các ngân hàng ở Áo với 17,5 tỷ USD tài sản, theo dữ liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). Trong khi đó, dữ liệu của BIS cho thấy các ngân hàng Mỹ có tài sản liên quan đến Nga trị giá 14,7 tỷ USD.

Dưới đây là các ngân hàng Mỹ và Châu Âu có liên quan đến Nga nhiều nhất, theo thống kê của Reuters.

Ngân hàng Mỹ

Citigroup

Mới đây, Citi cho biết khối lượng tài sản của nhà băng này liên quan đến Nga lên tới gần 10 tỷ USD.

Citi liệt kê Nga ở vị trí số 21 trong top 25 quốc gia mà nhà băng này có liên quan đến nhiều nhất. Citi có 5,4 tỷ USD dư nợ, cam kết cho vay và chứng khoán tại Nga tới thời điểm cuối năm 2021.

Hiện tại, Citibank cũng có 1 tỷ USD tiền gửi tại ngân hàng trung ương Nga và các định chế tài chính khác. Trong tình huống xấu nhất, Citi dự đoán có thể sẽ mất 4 tỷ USD ở thị trường Nga.

Ngân hàng Châu Âu

Raiffeisen Bank International (RBI)

Mảng kinh doanh tại Nga của RBI (Nga) xếp thứ 9 tại nước Nga xét theo quy mô dư nợ. Với tổng tài sản 15,8 tỷ EUR, RBI có khoảng 8.700 nhân sự và phục vụ hơn 4,5 triệu khách hàng.

Vốn chủ sở hữu của RBI tại Nga đạt 2,4 tỷ EUR và chiếm 18% trong tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất. Năm ngoái, hoạt động kinh doanh tại Nga của RBI đóng góp gần một phần ba trong tổng lợi nhuận ròng 1,5 tỷ EUR của ngân hàng này.

Trong buổi báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021, RBI cho biết có khối lượng tài sản liên quan đến Nga đạt 22,85 tỷ EUR với hơn một nửa trong số đó liên quan đến khối doanh nghiệp tư nhân.

Dư nợ cho vay của RBI tại Nga đang rơi vào khoảng 11,6 tỷ EUR (chiếm khoản 11,5% dư nợ tập đoàn), với hơn 80% trong số này được thực hiện bằng đồng ruble.

Hồi tuần này, ông Johann Strobl, CEO RBI, nói rằng RBI Nga "có thanh khoản rất tốt và vẫn đang ghi nhận dòng tiền vào".

Societe Generale

Societe Generale bắt đầu hoạt động tại Nga từ năm 1872 nhưng rời thị trường này vào năm 1917. Đến năm 1973, Societe Generale mới quay trở lại Nga và hiện đang có khoảng 1,5 triệu khách hàng địa phương.

Societe Generale (sở hữu ngân hàng Nga Rosbank) có giá trị tài sản liên quan đến Nga vào khoảng 18 tỷ EUR tính đến thời điểm cuối năm ngoái, chiếm khoảng 1,7% tổng tài sản tập đoàn. Con số này tính đến cả các tài sản nằm trên và không nằm trên bảng cân đối kế toán (ví dụ, các hạn mức tín dụng được cấp nhưng chưa được sử dụng).

Trong số tài sản của Societe Generale liên quan đến Nga, 39% liên quan đến mang doanh nghiệp và 36% liên quan đến mảng bán lẻ. Các pháp nhân nhà nước và định chế tài chính chiếm 21% và 4%.

Năm ngoái, dư nợ thực tế của Societe Generale tại Nga tăng 13,3% lên mốc 10,5 tỷ EUR.

Mảng bán lẻ của Societe Generale tại Nga mang về thu nhập ròng 115 triệu EUR trong năm 2021, tăng 37 triệu EUR so với năm 2020.

Nhà băng này nói rằng nó đã áp dụng các biện pháp điều chỉnh liên quan đến loạt lệnh trừng phạt mới và rằng Rosbank vẫn đang hoạt động "một cách an toàn".

Unicredit

Unicredit Nga là ngân hàng lớn thứ 14 tại Nga. Tính đến thời điểm giữa năm 2021, tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ liên quan đến Nga của Unicredit đạt 14,2 tỷ EUR tính đến giữa năm 2021.

Tuần trước, Unicredit nói rằng mảng kinh doanh tại Nga chỉ đóng góp khoảng 3% tổng doanh thu tập đoàn và hiện nhà băng này đã trích lập dự phòng bao phủ 84% nợ xấu tại đây.

Intesa Sanpaolo

Nhà băng lớn nhất nước Ý Intesa Sanpaolo thực hiện tài trợ cho nhiều dự án đầu tư lớn của Nga, ví dụ như đường ống khí ga Blue Stream và đợt bán cổ phần của nhà sản xuất dầu mỏ Rosneft. Intesa Sanpaolo đang xử lý hơn một nửa tổng lượng giao dịch thương mại giữa Nga và Ý.

Tổng dư nợ của Intesa Sanpaolo liên quan đến Nga đạt 5,57 tỷ EUR tính đến cuối năm 2021, khoảng 1,1% tổng dư nợ của tập đoàn.

Tổng tài sản của Intesa Sanpaolo tại Nga và Ukraine lần lượt là 1 tỷ EUR và 300 triệu EUR, tổng cộng chiếm chưa tới 0,1% tổng tài sản của tập đoàn.

ING

Ngân hàng Hà Lan ING có dư nợ với các khách hàng Nga vào khoảng 4,5 tỷ EUR và với khách hàng Ukraine vào khoảng 600 triệu EUR, trong tổng khối lượng dư nợ của tập đoàn đạt 600 tỷ EUR.

ING cho biết nhiều lệnh cấm vận liên quan đến Nga đã được ngân hàng này áp dụng tư năm 2014.

Nam Khánh