Theo UBND thành phố Đồng Xoài, vùng dịch tả heo châu Phi được xác định trên địa bàn phường Tân Bình, vùng uy hiếp bán kính 3km thuộc phường Tân Xuân, Tân Phú, Tân Thiện, Tiến Thành và xã Tiến Hưng.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ và UBND các tỉnh, thành hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi và bệnh viêm da nổi cục.
Giá heo hơi ba miền đang ở mức 48.000 – 50.000 đồng/kg, tiệm cận mức thấp nhất 9 tháng năm 2023 được ghi nhận vào tháng 3. Lãnh đạo Cục Chăn nuôi cho rằng dịch ASF không tác động nhiều đến giá heo do số ổ dịch đã giảm 72% so với cùng kỳ năm 2022.
Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết Việt Nam đã xuất khẩu 300.000 liều vắc xin dịch tả heo châu Phi sang Philippines. Dự kiến từ nay đến tháng 10, CTCP AVAC Việt Nam sẽ xuất khẩu thêm 2 triệu liều sang Philippines, Indonesia.
Giá thịt heo thế giới tiếp tục tăng trong tháng 3, chủ yếu nhờ giá cao hơn ở châu Âu do nguồn cung tiếp tục hạn chế và nhu cầu tăng trước lễ Phục sinh, theo FAO.
Quý III, ngành chăn nuôi heo thế giới vẫn chịu nhiều áp lực từ chi phí nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cao khi chiến sự Ukraine – Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lạm phát leo thang ở nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, và dịch ASF vẫn lây lan tại nhiều nơi.
Trước khi xảy ra sự cố heo chết vì tiêm vắc xin phòng dịch tả heo châu Phi, công ty Navetco ghi nhận kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đi xuống, mới thực hiện được chưa tới 30% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022.
Sau khi ghi nhận hiện tượng heo chết sau khi tiêm vắc xin dịch tả heo châu Phi NAVET-ASFVAC của Công ty Navetco, Bộ NN&PTNT đã cho tạm dừng tiêm vắc xin, tập trung xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến vụ việc.
Đại diện Navetco khẳng định mặc dù hiện họ là công ty duy nhất sản xuất thành công vắc xin dịch tả heo Châu Phi nhưng sẽ không có chuyện “muốn bán giá bao nhiêu thì bán”. Cụ thể, mức giá bán của vắc xin dịch tả heo Châu Phi Navetco sản xuất (NAVET-ASFVAC) dự kiến khoảng 34.000 - 36.000 đồng/liều.
Dòng tiền ngoại tập trung vào MBB, VCB và HPG trên HOSE, trong khi STB và MCH chịu áp lực bán ròng, khiến thị trường xuất hiện sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.