|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dịch ASF diễn biến phực tạp tại Tây Ninh, tiêu huỷ hơn 10.000 con heo chỉ trong tháng 8

06:57 | 30/08/2019
Chia sẻ
Dịch tả heo châu Phi (ASF) đang lây lan nhanh chóng tại Tây Ninh, trong vòng chưa đầy 2 tháng đã lây lan ra hầu hết địa phương, hiện chỉ còn lại huyện Hòa Thành và Dương Minh Châu báo chưa nhiễm dịch.

Theo báo Tây Ninh, tính đến ngày 27.8, trên toàn tỉnh có 560 hộ chăn nuôi tại 46 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố phát hiện dịch ASF. 

Trong đó, Trảng Bàng chiếm số lượng lớn về số hộ có heo bị dương tính với virus dịch tả, 170 hộ/10 xã; kế đến là Gò Dầu 138 hộ/7 xã, Châu Thành 101 hộ/13 xã, Tân Biên 25 hộ/7 xã, thị trấn, Bến Cầu 117 hộ/7 xã, thị trấn, Tân Châu 7 hộ/1 xã và TP.Tây Ninh 2 hộ/1 phường.

Hiện chỉ còn hai huyện Hòa Thành và Dương Minh Châu là địa phương chưa ghi nhận có dịch ASF.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, dịch ASF đã bùng phát mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại, nguy cơ lây nhiễm tại các địa phương rất cao. 

Đặc biệt, từ đầu tháng 8 đến nay, dịch lây lan nhanh, với lượng heo tiêu hủy trên 10.098 con; tổng trọng lượng khoảng 632 tấn. Tính riêng ngày 27/8, Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Tây Ninh cho biết có 43 ổ dịch tại 7 huyện, thành phố, với số heo bị tiêu hủy là 636 con.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), khó khăn nhất trong công tác phòng, chống dịch ASF là do các hộ chăn nuôi còn lơ là việc áp dụng biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại.

Trước đó, Sở NN&PTNT cũng khuyến cáo người chăn nuôi không nên tái đàn trong giai đoạn này vì nguy cơ dịch tái phát rất cao. Chỉ tái đàn khi thật sự an toàn và công bố hết dịch, đồng thời thực hiện các biện pháp an toàn sinh học để tránh thiệt hại.

Lyly Cao