Sáng nay Quốc hội sẽ nghe dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và thảo luận ở tổ về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công tại hội trường.
Phương án đầu tư công Chính phủ trình Quốc hội không có danh mục dự án và phân bổ vốn đầu tư của trung ương vượt số tiền có thể cân đối được, chia cả số tiền đã phân bổ cho các dự án trong kế hoạch trung hạn..., đó là tham luận của đại biểu Hoàng Quang Hàm trong phiên họp Quốc hội sáng nay.
Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Kết quả tổng hợp giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017 của Bộ này cho thấy, có 840 dự án thất thoát, lãng phí; 1.600 dự án chậm tiến độ; 22 dự án vi phạm về quản lý chất lượng; 284 dự án phải ngừng thực hiện.
Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 96,1 nghìn tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Tài chính nhận nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, UBND các tỉnh, thành phố tại 4 bộ và 61 địa phương giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016, theo một Quyết định của Thủ tướng vừa được ban hành.
“Chúng tôi quyết tâm vượt qua chính mình, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định về quản lý đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp, mạnh dạn từ bỏ những lợi ích trong công tác phân bổ vốn đầu tư”.
Để chấn chỉnh, hạn chế sai sót trong triển khai và chấp hành quy định về đầu tư công, trong 8 tháng đầu năm 2017 đã triển khai thanh tra tại 11 địa phương, xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng.
Mới đây, văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng về việc rà soát tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên.
Kết quả giải ngân 11 tháng đầu năm mặc dù cao hơn cùng kỳ nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra trong khi thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chỉ còn 55 ngày, khối lượng vốn phải giải ngân khá lớn (khoảng 360.000 tỷ đồng).