Kết thúc năm 2016, Nga tiếp tục duy trì vị trí quán quân về xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, chiếm tới 13,2% lượng xuất khẩu dầu mỏ thế giới và 18,9% lượng xuất khẩu khí đốt thế giới.
Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tháng 5 phục hồi lên mức cao thứ hai trong lịch sử, đánh dấu Trung Quốc là khách hàng lớn nhất thế giới trong tháng này.
"Ả-rập Saudi và OPEC không còn kiểm soát được giá dầu"- đó là nhận định của ông Douglas Rachlin, giám đốc điều hành tại Rachlin Group trong hội nghị SALT được tổ chức vào hôm thứ 4 tại Las Vegas.
Giá dầu thô tăng mạnh đã mang lại lợi nhuận cao cho công ty dầu mỏ Mỹ, song hoạt động đầu tư vào thăm dò và sản xuất ở mức thấp đang gây ra quan ngại về nguồn cung.
Nhập khẩu dầu thô trong tháng 3 của Trung Quốc đã tăng đến mức kỷ lục khiến nước này vượt lên Mỹ và trở thành quốc gia nhập khẩu nhiều dầu nhất thế giới trong quý I. Nguyên nhân là do sản lượng dầu trong nước của Trung Quốc giảm khi các nhà sản xuất cắt giảm chi phí trong năm ngoái.
Một ủy ban bộ trưởng từ nhiều nước trong và ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa đồng ý xem xét kéo dài thỏa thuận hạn chế hạn ngạch thêm sáu tháng.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dầu dự trữ của nước này đã tăng 8,2 triệu thùng tính đến ngày 3/3 lên 528,4 triệu thùng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mất hơn 2.000 tỉ USD doanh thu và chi phí vốn khi giá dầu lao dốc, Tổng giám đốc OPEC Mohammed Barkindo cho biết.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 10/2 cho biết phần lớn các quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tuân thủ đầy đủ các cam kết trong nỗ lực cắt giảm sản lượng khai thác dầu theo một thỏa thuận lịch sử đạt được cách đây hơn 2 tháng nhằm cắt giảm tình trạng dư cung trên toàn cầu.
Mặc dù không đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% đặt ra từ đầu năm, song so tăng trưởng GDP quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước đạt 7,83%, cao hơn mức 7,07% của quý I/2025.