Các thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mất hơn 2.000 tỉ USD doanh thu và chi phí vốn khi giá dầu lao dốc, Tổng giám đốc OPEC Mohammed Barkindo cho biết.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 10/2 cho biết phần lớn các quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tuân thủ đầy đủ các cam kết trong nỗ lực cắt giảm sản lượng khai thác dầu theo một thỏa thuận lịch sử đạt được cách đây hơn 2 tháng nhằm cắt giảm tình trạng dư cung trên toàn cầu.
Theo bản Đánh giá thống kê về năng lượng thế giới của Tập đoàn dầu mỏ BP, đến năm 2035, tốc độ tiêu thụ dầu mỏ của Ấn Độ sẽ nhanh nhất trong số tất cả các nền kinh tế lớn.
Giá dầu đang hạ nhiệt sau pha nước rút ngoạn mục cuối năm 2016. Một nhà phân tích dầu mỏ cho rằng vấn đề dư cung sẽ lại là trở ngại của mặt hàng chiến lược này trong những tháng đầu năm. - Năng lượng.
Số lượng cắt giảm nêu trên tương đương với 4,61% sản lượng dầu mà quốc gia Trung Đông này sản xuất được hồi tháng 10/2016 là 10,544 triệu thùng mỗi ngày.
Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2016 nhưng đánh dấu năm tăng mạnh nhất kể từ 2009. Nguyên nhân tới từ việc Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) và một số quốc gia lớn khác đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm sản lượng.
Năm 2016 được xem là một năm đáng nhớ đối với ngành dầu mỏ thế giới khi các nước sản xuất dầu mỏ đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng nhằm vực dậy giá dầu vốn đã giảm hơn một nửa từ mức đỉnh điểm hồi giữa năm 2014.
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể giúp cân bằng thị trường giữa năm tới, song việc hạ hạn ngạch sẽ không đủ sức thực hiện mục tiêu làm cạn tồn kho, yếu tố vốn gây áp lực giảm lên giá cả.
Giới chức Nga dự báo nguồn thu ngân sách quốc gia nhờ vào việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ sẽ tăng. Tuy nhiên, trong dài hạn, liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt?!
Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã trình bày dự thảo ngân sách và cho rằng quyết định cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ giúp cho nước này tăng thêm thu nhập từ dầu mỏ.
Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đạt được hôm 30/11 sẽ đẩy giá dầu lên cao, giúp ngân sách Nga thu thêm gần 20 tỷ USD.