Đà tăng có phần hạ nhiệt cuối phiên chiều do sắc đỏ của nhóm vốn hóa lớn. VN30-Index không thể trụ vững trước áp lực bán mạnh của nhiều cổ phiếu trong rổ, đơn cử như PDR giảm 3,4%, PNJ giảm 2,8% hay HPG đóng cửa mất 2,1% thị giá.
Dù giá dầu liên tục tăng cao nhưng dưới tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 đã tác động không nhỏ tới tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp dầu khí đặc biệt là nhóm sản xuất và phân phối xăng dầu.
Với sản lượng khai thác dầu khí liên tục sụt giảm qua các năm, từ mức 16,9 triệu tấn vào năm 2015 xuống còn 9,7 triệu tấn vào năm 2020, nguồn thu ngân sách Nhà nước từ dầu khí sẽ ngày càng thu hẹp, nếu như không có các giải pháp ứng phó.
Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Aramco của Saudi Arabia đã đạt giá trị vốn hóa 2.000 tỷ USD trong phiên 6/10. Với mức định giá này, giá trị vốn hóa của Aramco chỉ đứng sau Microsoft và Apple. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô leo lên hơn 82 USD/thùng, mức cao nhất trong 7 năm trong phiên 6/10.
Giá khí dự kiến tiếp tục leo cao trong quý IV. Tuy nhiên giá khí thiên nhiên trong nước không sử dụng giá khí thế giới để làm cơ sở cho giá bán. Do đó, tác động của việc tăng giá khí đối với các doanh nghiệp kinh doanh khí trong nước sẽ khác nhau.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Một trong các nội dung chính sửa đổi của dự thảo này là thời gian hợp đồng dầu khí được kéo dài thêm 5 năm so với quy định hiện hành.
PVEP vừa công bố tổng doanh thu 8 tháng đạt 19.930 tỷ đồng, tương đương 150% kế hoạch 8 tháng nhờ phần lớn mỏ trong nước khai thác với lưu lượng cao hơn dự kiến như cụm mỏ Sư Tử, Tê Giác Trắng,...
Theo PVS, các khoản dự phòng hoàn nhập trong quý thấp hơn so với cùng kỳ năm trước bên cạnh khoản chi phí quản lý tăng đột biến kéo lợi nhuận công ty đi lùi
Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp từ nhóm thép, dầu khí, phân bón cho tới chứng khoán, gỗ đã báo vượt mục tiêu lợi nhuận năm chỉ trong 6 tháng đầu hoạt động.
Dầu khí Đông Đô liên tục thông báo lùi ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 cho cổ đông. Tới nay đã gần 11 năm nhưng công ty vẫn tiếp tục "xin khất" đến năm 2023.
FiinGroup dự báo ngành dầu khí có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gần 741% đến từ nhóm "hạ nguồn" bao gồm các công ty như CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam.
Tính đến ngày 31/3/2021, PVD đang có khoản phải thu hơn 107 tỷ đồng liên quan tới KrisEnergy, chiếm gần 13% tổng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.
Việc VN-Index mất gần 300 điểm chỉ trong vài tuần cho thấy mức độ chiết khấu rủi ro đã được đẩy lên đáng kể trong thời gian ngắn. Khi những biến số này còn chưa hạ nhiệt, thị trường có thể tiếp tục biến động. Tuy nhiên, chính trong những giai đoạn như vậy, mặt bằng định giá cũng dần trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và kỷ luật, đặc biệt khi thị trường bắt đầu xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại.