Thị trường chứng khoán phiên sáng 13/6 chìm trong sắc đỏ do tâm lý thận trọng và lo ngại địa chính trị leo thang, tuy nhiên nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi khi đồng loạt tăng mạnh nhờ hưởng lợi từ đà bật tăng của giá dầu thô thế giới.
Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đề xuất chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt và LNG từ Nga vào cuối năm 2027. Kế hoạch sẽ được công bố vào tháng 6 như một phần trong các biện pháp pháp lý mới liên quan đến năng lượng, theo Reuters.
Nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Mỹ của Trung Quốc trong tháng 3 phần lớn đều giảm, thậm chí ngừng hẳn, khi cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày một leo thang, theo Bloomberg.
Cơ quan đầu tư quốc gia Abu Dhabi (ADIA) và công ty khai thác dầu khí lớn nhất thế giới bày tỏ muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực quan trọng.
Thống kê từ đơn vị phân tích cho thấy phân đông các doanh nghiệp tăng trưởng ở mức dưới một con số, bất động sản kỳ vọng tăng vọt từ nền thấp, trong khi nhóm thép và dầu khí chuyển biến xấu.
Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào 183 tàu chở dầu và hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga - gồm Gazprom Neft and Surgutneftegas - cùng hơn 20 chi nhánh của các tập đoàn này.
Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí có xu hướng giảm trong khoảng 6 tháng gần đây. Tín hiệu khởi sắc xuất hiện trong phiên 18/12 khi các đại diện tăng giá mạnh, trong đó PVB tăng trần.
Trong 8 nhóm ngành được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm tới thì ngành thép được dự báo sẽ có tốc độ tăng cao nhất, lên tới 90%, theo sau là nhóm bất động sản khu công nghiệp với 30%.
Giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường đạt khoảng 13.921 tỷ đồng trong tuần qua, phần lớn tập trung ở một cổ phiếu "họ Masan".