|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

dầu đá phiến

Dầu đá phiến của Mỹ lại trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu

Dầu đá phiến của Mỹ lại trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu

Dầu đá phiến của Mỹ lại trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu, khi thúc đẩy các thỏa thuận lớn của các tập đoàn dầu khí đang lựa chọn việc mua lại các đối thủ thay vì thăm dò các mỏ mới.
Hàng hóa -15:59 | 18/02/2024
Kỷ nguyên dầu đá phiến của Mỹ sắp kết thúc: Quyền lực trên thị trường dầu mỏ về tay OPEC+, Arab Saudi

Kỷ nguyên dầu đá phiến của Mỹ sắp kết thúc: Quyền lực trên thị trường dầu mỏ về tay OPEC+, Arab Saudi

Sau nhiều năm thiếu đầu tư, kỷ nguyên dầu đá phiến của Mỹ có thể sớm kết thúc, đưa quyền lực trở lại tay những nhà xuất khẩu truyền thống ở Trung Đông như Arab Saudi, UAE.
Hàng hóa -11:13 | 17/01/2023
Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong sản xuất dầu thô và khí đốt

Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong sản xuất dầu thô và khí đốt

Mỹ vẫn là quốc gia sản xuất dầu thô và khí tự nhiên lớn nhất thế giới mặc dù các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch COVID-19 khiến nhu cầu tiêu thụ thấp hơn và buộc nước này phải cắt giảm sản lượng.
Hàng hóa -07:38 | 06/06/2020
Sự chậm lại của ngành dầu đá phiến Mỹ: Thách thức hay cơ hội? [Phần 2]

Sự chậm lại của ngành dầu đá phiến Mỹ: Thách thức hay cơ hội? [Phần 2]

Theo Financial Times, khu vực Permian Basin đang đối mặt với những thách thức được dự báo sẽ hưởng tiêu cực tới tăng trưởng sản lượng của ngành dầu đá phiến, nhưng chuyên gia từ một tổ chức nghiên cứu cho rằng đây có thể là nhân tố thúc đẩy sự đổi mới của ngành công nghiệp.
Hàng hóa -19:30 | 16/09/2018
Sự bùng nổ của ngành dầu đá phiến Mỹ bắt đầu hạ nhiệt [Phần 1]

Sự bùng nổ của ngành dầu đá phiến Mỹ bắt đầu hạ nhiệt [Phần 1]

Ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ đang chậm lại do các thách thức về hậu cần gồm chi phí lao động và thiếu đường ống với công suất thích hợp gia tăng, giám đốc điều hành của một số công ty sản xuất và dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới đã cảnh báo tại một hội nghị trong tuần kết thúc hôm 7/9.
Hàng hóa -08:00 | 16/09/2018
EIA hạ dự báo sản lượng dầu Mỹ trong năm 2019

EIA hạ dự báo sản lượng dầu Mỹ trong năm 2019

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 12/6 cho biết, sản lượng dầu thô Mỹ dự kiến sẽ tăng thấp hơn dự báo trước đó xuống còn 11,76 triệu thùng/ngày trong năm tới.
Hàng hóa -09:18 | 13/06/2018
Tại sao Mỹ vẫn tăng sản lượng dầu thô ngay cả khi giá giảm mạnh?

Tại sao Mỹ vẫn tăng sản lượng dầu thô ngay cả khi giá giảm mạnh?

Công nghệ khai thác dầu đá phiến được cải thiện khiến nhiều công ty dầu khí của Mỹ vững vàng hơn trước những đợt biến động mạnh về giá do chi phí sản xuất thấp trong khi sản lượng dầu thu về lớn.
Hàng hóa -13:48 | 30/05/2018
Giá dầu lý tưởng là bao nhiêu?

Giá dầu lý tưởng là bao nhiêu?

Khi giá dầu quá cao, người tiêu dùng bắt đầu hạn chế sử dụng. Khi giá dầu quá thấp, các công ty dầu phải cắt giảm hoạt động và sa thải hàng nghìn công nhân. Vậy đâu là mức giá dầu lý tưởng để dung hòa lợi ích của cả hai phía?
Hàng hóa -12:32 | 22/05/2018
Sản lượng dầu đá phiến Mỹ dự kiến đạt 7 triệu thùng/ngày trong tháng 5

Sản lượng dầu đá phiến Mỹ dự kiến đạt 7 triệu thùng/ngày trong tháng 5

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 16/4 công bố số liệu cho thấy, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ tăng tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 5 nhờ sản lượng khai thác kỷ lục từ Bể trầm tích Permian.
Hàng hóa -16:13 | 17/04/2018
Bahrain phát hiện mỏ dầu khí lớn nhất trong lịch sử nước này

Bahrain phát hiện mỏ dầu khí lớn nhất trong lịch sử nước này

Cao ủy Tài nguyên Thiên nhiên và An ninh Kinh tế Bahrain ngày 1/4 cho biết nước này vừa phát hiện mỏ dầu lớn nhất kể từ khi bắt đầu khai thác dầu mỏ vào năm 1932, hãng thông tấn nước này đưa tin.
Hàng hóa -14:21 | 02/04/2018
Thái tử Saudi Arabia: OPEC và Nga cân nhắc hợp tác về sản lượng trong 10 – 20 năm tới

Thái tử Saudi Arabia: OPEC và Nga cân nhắc hợp tác về sản lượng trong 10 – 20 năm tới

OPEC và Nga đang xây dựng một thỏa thuận hợp tác dài hạn nhằm kiểm soát nguồn cung toàn cầu trong 10 – 20 năm tới.
Hàng hóa -15:52 | 28/03/2018
Trung Quốc sản xuất nhiều dầu ở nước ngoài hơn so với trong nước

Trung Quốc sản xuất nhiều dầu ở nước ngoài hơn so với trong nước

Trung Quốc là một những nước tiêu thụ dầu lớn nhất phụ thuộc vào nhập khẩu, nhưng nhập khẩu dường như không phải là vấn đề duy nhất của họ. Rõ ràng, sản lượng từ nơi các công ty dầu quốc doanh Trung Quốc sở hữu ở nước ngoài hiện nay vượt sản lượng trong nước, làm tăng sự phụ thuộc của nước này vào dầu nước ngoài.
Hàng hóa -12:34 | 15/03/2018
EIA: Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ có thể chạm kỷ lục 6,95 triệu thùng/ngày trong tháng 4

EIA: Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ có thể chạm kỷ lục 6,95 triệu thùng/ngày trong tháng 4

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 12/3 cho biết, sản lượng dầu đá phiến của nước này trong tháng 4 có thể tăng thêm 131 nghìn thùng/ngày so với tháng tháng trước đó để chạm kỷ lục 6,95 triệu thùng/ngày.  
Hàng hóa -12:45 | 13/03/2018
IEA: Sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng trong 5 năm tới

IEA: Sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng trong 5 năm tới

Hôm 5/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sẽ tăng trong vòng 5 năm tới vì các nhà khai thác phục hồi nhanh chóng từ mức thấp nhất trong 3 năm, nâng dự báo tăng trưởng trước đó của cơ quan này.
Hàng hóa -17:34 | 05/03/2018
Dầu đá phiến Mỹ sẽ góp phần vào sự bất ổn của giá dầu thô tương lai

Dầu đá phiến Mỹ sẽ góp phần vào sự bất ổn của giá dầu thô tương lai

Quan điểm thống nhất cho rằng giá dầu thô sẽ dao động quanh mức 60 USD/thùng trong những năm tới, với dầu đá phiến Mỹ hoạt động như một "nhà sản xuất chi phối" để ngăn ngừa sự tăng vọt của giá dầu là một sự an ủi.
Hàng hóa -20:00 | 24/02/2018

dầu đá phiến