|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đặt mục tiêu 100 điểm bán trong năm 2019, Soya Garden chỉ còn 23 cửa hàng hoạt động trên cả nước

16:15 | 27/05/2020
Chia sẻ
Fanpage chính thức của Soya Garden xác nhận 23 cửa hàng của công ty đang hoạt động, còn những điểm bán khác đang đóng tạm thời hoặc chuyển địa điểm.

Sau hơn một tháng từ thời điểm kết thúc giãn cách xã hội, nhiều cơ sở kinh doanh ẩm thực đã đón khách trở lại. Tuy nhiên, một số cửa hàng của Soya Garden tại TP HCM vẫn đang đóng cửa.

Ở Hà Nội, cũng là nơi có nhiều cửa hàng Soya Garden nhất, 2 điểm bán của chuỗi có dấu hiệu ngừng hoạt động. Trên một ứng dụng giao đồ ăn, khách hàng không thể đặt đồ uống từ cơ sở Soya Garden trên phố Phạm Ngọc Thạch và Imperia Garden tại phố Nguyễn Huy Tưởng.

Soya Garden ngừng bán 2 điểm ở Hà Nội, chưa rõ thời gian trở lại - Ảnh 1.

Tên biển hiệu Soya Garden bị bóc gần hết ở ngôi nhà từng là điểm bán của Soya Garden ở phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội. Ảnh: Tiểu Phượng

Tại đường Phạm Ngọc Thạch, cửa hàng Soya Garden đã ngừng bán, biển hiệu biến mất. Một băng rôn với nội dung "cho thuê cả nhà" kèm theo số điện thoại của người cho thuê xuất hiện trước cửa ngôi nhà.

Người cho thuê ngôi nhà ở phố Phạm Ngọc Thạch nói hợp đồng thuê mặt bằng giữa bà và Soya Garden đã hết hạn và đây là lí do khiến Soya Garden ngừng kinh doanh.

Bài viết mới nhất trên fanpage chính thức của Soya Garden xuất hiện vào ngày 11/5, nghĩa là đã hơn hai tuần fanpage chưa cập nhật bài viết mới.

Bộ phận CSKH của Soya Garden xác nhận thông tin vài điểm bán đang tạm ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, tin nhắn từ Fanpage chính thức xác nhận công ty chưa xác định chính xác thời điểm và địa điểm để mở lại cửa hàng. 

Ngoài ra, danh sách các cửa hàng còn hoạt động mà phía Soya Garden phản hồi bao gồm 16 điểm bán ở Hà Nội, 5 điểm ở TP HCM và 2 điểm ở Hải Phòng. Con số ấy nhỏ hơn nhiều so với 45 cửa hàng mà công ty tuyên bố hồi đầu năm 2020.

Soya Garden ngừng bán 2 điểm ở Hà Nội, chưa rõ thời gian trở lại - Ảnh 2.

Danh sách các cửa hàng Soya Garden còn hoạt động, ít hơn khá nhiều so với thời điểm đầu năm 2020. Ảnh: Soya Garden.

Trên một cộng đồng sang nhượng cửa hàng, một người rao bán cửa hàng Soya Garden tại Hà Đông, Hà Nội. Theo chia sẻ của anh Trung, chủ quán, tổng giá trị đầu tư lên đến 1,3 tỉ đồng, nhưng do chủ quán đang cần vốn nên giá sang nhượng chỉ ở mức 380 triệu đồng.

Khi liên hệ tới chủ số điện thoại mà người rao để lại, anh Trung (chủ bài viết) tiết lộ anh đang trong quá trình đàm phán.

Soya Garden từng là một trong những startup gây tiếng vang trên sóng Shark Tank Việt Nam mùa 1. Thời điểm đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã đầu tư 15 tỉ đồng vào công ty, với 4 tỉ đồng để lấy 45% cổ phần và 11 tỉ đồng dưới dạng trái phiếu doanh nghiệp.

Khi công bố sự kiện khai trương cơ sở mới ở TP Hồ Chí Minh hôm 20/7 năm ngoái, Soya Garden tuyên bố đây là điểm bán thứ 50 của công ty trên cả nước, và là điểm bán thứ 15 ở TP Hồ Chí Minh. 

Năm 2019, Soya Garden tiếp tục thông báo "Shark" Thủy tiếp tục đầu tư thêm 55 tỉ đồng dưới danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup. Thời điểm đó, công ty kì vọng sẽ chạm mốc 100 cửa hàng vào cuối năm và 300 cửa hàng vào năm 2021.


Tiểu Phượng

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.