|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Danh sách sản phẩm Trung Quốc chịu thuế 25% mới từ Mỹ

19:48 | 10/05/2019
Chia sẻ
Thuế quan mới của Mỹ đánh lên 200 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc chính thức có hiệu lực trong ngày 10/5, theo đó, tác động lên hơn hơn 5.700 danh mục sản phẩm.

Theo Bloomberg, thuế quan bổ sung 25% sẽ đánh lên hơn 30 tỉ USD giá trị bảng mạch và thiết bị viễn thông trong tổng số 200 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu chịu thuế. Các mặt hàng giá trị khác gồm bộ xử lý, nội thất kim loại không ghế ngồi, linh kiện máy tính, đồ gỗ nội thất, bộ chuyển đổi tĩnh điện, gạch lát sàn Vinyl, ghế ngồi khung gỗ, linh kiện ô tô. 

Danh sách sản phẩm Trung Quốc chịu thuế 25% mới từ Mỹ - Ảnh 1.

Top 10 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chịu thuế quan tăng từ 10% lên 25%.

Ngoài ra, ông Trump còn muốn đánh thuế 25% lên toàn bộ hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc. Theo đó sẽ gồm nhiều mặt hàng tiêu dùng như điện thoại di động, laptop và đồ chơi.

Danh sách sản phẩm Trung Quốc chịu thuế 25% mới từ Mỹ - Ảnh 2.

Top 10 sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc chưa chịu bị đánh thuế trong đợt này.

Ông Trump cho biết thuế quan mới này sẽ sớm có hiệu lực. 

Giá trị không khớp

Năm 2018, kim ngạch thương mại của các mặt hàng trong danh sách chịu thuế 200 tỉ USD phình to lên hơn 206 tỉ USD, so với mức 188 tỉ USD trong năm 2017. 

Con số này cũng vượt ước tính ban đầu vì các nhà xuất khẩu tìm cách tăng lượng hàng bán sang Mỹ trước khi chính sách thuế quan có hiệu lực.

Danh sách sản phẩm Trung Quốc chịu thuế 25% mới từ Mỹ - Ảnh 3.

"Trong 10 tháng, Trung Quốc đã trả thuế 25% đánh lên 50 tỉ USD giá trị đồ công nghệ cao, và 10% đối với 200 tỉ USD giá trị các mặt hàng khác cho Mỹ. Những khoản thành toán này góp phần mang lại kết quả tuyệt vời cho nền kinh tế của chúng ta. Mức thuế suất 10% sẽ lên thành 25% vào thứ Sáu (10/5). 325 tỉ USD ...", ông Trump đăng tải trên Twitter của mình.

Sự chênh lệch giữa danh sách chịu thuế mục tiêu ban đầu và dòng chảy thương mại thực tế có thể được phát hiện trong danh sách trước đó, cũng như trong đăng tải trên Twitter của ông Trump, theo Bloomberg.

Nhóm hàng hóa Trung Quốc có nguy cơ bị áp thuế mới có giá trị dưới 300 tỉ USD, thấp hơn con số 325 tỉ USD trong bài đăng trên Twitter của ông Trump.

Danh sách sản phẩm Trung Quốc chịu thuế 25% mới từ Mỹ - Ảnh 4.

Thuế quan đe dọa lên 575 tỉ USD giá trị nhập khẩu, nhưng thực tế chỉ có 543 tỉ USD.

Lyly Cao

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.