|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Đài Loan cung cấp chuyến bay giả cho khách 'nghiện đi máy bay' nhưng bị mắc kẹt vì đại dịch COVID-19

11:34 | 03/07/2020
Chia sẻ
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người Đài Loan ít có cơ hội tận hưởng dịch vụ bay, đáp ứng mong mỏi của khách hàng sân bay Tùng Sơn (Đài Loan) đã triển khai dịch vụ trải nghiệm bay không cất cánh.
7.000 người đã đăng kí tham gia trải nghiệm bay không cất cánh ở Đài Loan - Ảnh 1.

Hành khách tới trải nghiệm dịch vụ bay không cất cánh tại sân bay Tùng Sơn, Đài Loan. Ảnh: SCMP.

Do ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19, trải nghiệm đi máy bay của nhiều người đã bị tạm ngừng trong một thời gian dài. Đáp ứng mong mỏi của nhiều khách hàng, một hãng máy bay của Đài Loan đã nghĩ ra sáng kiến tuyệt vời dành cho những người nghiện đi máy bay,  là dịch vụ trải nghiệm bay không cất cánh.

Dịch vụ trải nghiệm bay mới này có đầy đủ các "quy trình", từ việc check in, kiểm tra hộ chiếu, an ninh, thậm chí là lên máy bay.

Vào ngày 2/7, sân bay Tùng Sơn thuộc trung tâm thành phố Đài Loan bắt đầu triển khai dịch vụ trên cho khách hàng, và đã có 60 người tham gia vào trải nghiệm chưa từng có này.

Theo thông tin từ SCMP, có khoảng 7.000 người đăng kí tham gia. Những người chiến thắng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Các trải nghiệm bay không cất cánh tiếp theo sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

Hsiao Chun-wei, 38 tuổi, đi cùng hai đứa con trai nhỏ, bày tỏ rằng: "Tôi thực sự muốn rời khỏi đất nước, nhưng vì dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn nên rất khó để đặt một chuyến bay".

Theo quy trình thông thường, các hành khách nhận thẻ lên máy bay, kiểm tra an ninh và nhập cảnh trước khi lên chiếc Airbus A330 của hãng hàng không lớn nhất Đài Loan, China Airlines.

"Tôi hi vọng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc, để có thể tiếp tục đi lại bằng máy bay", Tsai, một người phụ nữ 48 tuổi, chia sẻ.

Sân bay Tùng Sơn thực hiện sự kiện này để thể hiện sự cải tiến của mình, và cho khách hàng thấy các bước phòng chống dịch mà họ đang thực hiện. Tùng Sơn thường có các chuyến bay đến Tokyo, Seoul và một số thành phố của Trung Quốc đại lục, đây cũng là hãng bay nội địa lớn của thành phố.

7.000 người đã đăng kí tham gia trải nghiệm bay không cất cánh ở Đài Loan - Ảnh 2.

Thông tin về tình hình sức khỏe của hành khách và kiểm dịch phải được điền đầy đủ tại sân bay Tùng Sơn vào ngày 2/7. Ảnh: Reuters.

Đài Loan là một vùng lãnh thổ thực hiện phòng ngừa dịch COVID-19 sớm và hiệu quả. Từ giữa tháng 3, Đài Loan đã phải đóng cửa biên giới, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus. 

Theo thông tin từ cơ quan quản lí, với ít chuyến bay hoạt động, số lượng hành khách đã giảm 64% trong 5 tháng đầu năm nay so với cùng kì năm 2019.

Tuy nhiên, Đài Loan đã phát động chiến dịch du lịch nội địa, để bù đắp những ảnh hưởng kinh tế từ đại dịch. Hai hãng hàng không nội địa của Đài Loan là China Airlines với đơn vị con là Mandarin Airlines và Uni Air của Eva Air đã bổ sung thêm lượt bay trong mùa hè này.

Tường Vy