|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Đại gia khẩu trang' nổ phát súng đầu tiên trong cuộc chiến chống thổi giá trong mùa dịch COVID-19

07:37 | 11/04/2020
Chia sẻ
Tập đoàn 3M vừa nộp đơn kiện một công ty ở Mỹ bán khẩu trang cao cấp N95 với giá cao hơn tới 5 lần so với giá niêm yết chính thức.

Đơn kiện của 3M nêu rõ Performance Supply LLC, một doanh nghiệp ở bang New Jersey, đã cố gắng bán một lô khẩu trang lọc khí N95 với giá cao gấp 5 lần cho thành phố New York. Với mức giá ấy, lô khẩu trang có trị giá tới 45 triệu USD. 

3M còn cáo buộc Performance Supply LLC tự tuyên bố họ là nhà phân phối của 3M, trong khi hai bên không hề có bất kì quan hệ phân phối nào.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận hành vi thổi giá, gian lận, lừa đảo và những hành vi trục lợi trái phép khi nhu cầu đối với khẩu trang N95 tăng vọt vì đại dịch COVID-19", Denise Rutherford, phó chủ tịch của 3M phụ trách các vấn đề doanh nghiệp, tuyên bố.

Rutherford nhấn mạnh rằng 3M đang phối hợp với các chính quyền bang và liên bang ở Mỹ, cũng như chính phủ các nước khác, trong nỗ lực điều tra và vạch mặt những cá nhân, tổ chức lợi dụng nhu cầu cao đối với khẩu trang N95 để trục lợi.

Là nhà sản xuất khẩu trang và thiết bị bảo hộ nổi tiếng thế giới, 3M đang đối mặt áp lực lớn đối với việc kiểm soát tình trạng thổi giá khẩu trang N95 của các nhà phân phối trên thị trường chợ đen.

Hồi cuối tháng trước, giới truyền thông cáo buộc nhiều nhà bán lẻ đang thổi giá khẩu trang khi nhu cầu trên thị trường quá lớn, 

'Đại gia khẩu trang' nổ phát súng đầu tiên trong cuộc chiến chống thổi giá trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Rất nhiều cá nhân, tổ chức ở Mỹ cũng như trên thế giới đang lợi dụng sự khan hiếm khẩu trang lọc khí N95 để nâng giá. Ảnh: Business Insider

Sự khan hiếm của khẩu trang lọc khí và những sản phẩm bảo hộ cá nhân khác đang cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2 ở Mỹ, buộc nhân viên y tế phải dùng khẩu trang lâu hơn so với thời hạn thông thường.

Một số tập đoàn công nghệ lớn, như Ford và Apple, đã bắt đầu sản xuất mũ có tấm nhựa ở phía trước và nhiều sản phẩm bảo hộ khác, để tăng nguồn cung.

Hôm 8/4, Tổng thống Donald Trump thông báo ông đã yêu cầu 3M nhập khẩu hơn 160 triệu khẩu trang cao cấp trong vòng 3 tháng tới. Trước đó, 3M xác nhận ông Trump đề nghị tập đoàn ngừng xuất khẩu sản phẩm N95 sang Canada và các nước Mỹ Latin.

Ông Trump từng viết những lời phê phán 3M trên mạng xã hội Twitter hôm 2/4, đe dọa rằng 3M sẽ phải trả giá đắt vì đưa khẩu trang ra ngoài nước Mỹ. Theo ông, chính phủ liên bang có thể sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để buộc 3M ngừng xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Nhiều tổ chức yêu cầu 3M phải hành động quyết liệt hơn nữa. Metro Industrial Areas Foundation (Metro IAF) yêu cầu Mike Roman, tổng giám đốc 3M, phải nói rõ với các nhà phân phối của công ty rằng nếu họ tiếp tục trục lợi từ cơn sốt khẩu trang, họ sẽ mất quyền phân phối sản phẩm trong tương lai.

Metro IAF cũng yêu cầu trong vòng 72 giờ, 3M cần hoàn thiện xây dựng một cơ sở dữ liệu nguồn hàng khẩu trang N95 trên toàn cầu, bao gồm thông tin sản phẩm, số lượng, mức giá, điều khoản thanh toán, địa điểm và thông tin liên hệ. Sau đó, tập đoàn phải chuyển dữ liệu tới các cơ quan y tế.

Cửu Dương