|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đại dịch bùng phát tại Mỹ sau bầu cử, kỉ lục hơn 120.000 ca mới/ngày

18:51 | 06/11/2020
Chia sẻ
Riêng trong ngày 5/11, Mỹ đã ghi nhận tới gần 122.000 ca dương tính với COVID-19, mức cao chưa từng thấy từ trước đến nay. Trước đó hai ngày, hôm 3/11, hàng chục triệu cử tri Mỹ đã tới các điểm bỏ phiếu trên cả nước để bầu cử tổng thống và quốc hội.
Đại dịch bùng phát tại Mỹ sau bầu cử, kỉ lục hơn 120.000 ca mới/ngày - Ảnh 1.

Xếp hàng tại một địa điểm xét nghiệp COVID-19 tại thành phố El Paso, bang Texas ngày 31/10/2020. (Ảnh: Getty Images)

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, trong ngày 5/11, Mỹ ghi nhận 121.888 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong ngày 4/11, nước này cũng báo cáo hơn 100.000 ca nhiễm. Kỉ lục trước đó là hơn 99.000 ca vào ngày 30/10/2020. 

Dịch bệnh tại Mỹ tái bùng phát trong bối cảnh hàng chục triệu cử tri trên cả nước đến các điểm bỏ phiếu để bầu cử tổng thống và thành viên hai viện quốc hội. Đã có hơn 66 triệu người bỏ phiếu qua thư nhưng số lượng người bỏ phiếu trực tiếp vẫn rất lớn. 

Ngày bỏ phiếu chính thức là 3/11, tuy nhiên từ các ngày trước đó cử tri đã có thể đi bỏ phiếu sớm.

Đại dịch bùng phát tại Mỹ sau bầu cử, kỉ lục hơn 120.000 ca mới/ngày - Ảnh 2.

Tháng 6 năm nay, khi Mỹ có khoảng 40.000 ca mắc mới mỗi ngày, Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ đã cảnh báo nếu không cố gắng ngăn chặn virus lây lan, nước này có thể thêm 100.000 ca nhiễm/ngày

Hiện nay Mỹ đã báo cáo tổng cộng 9,61 triệu ca dương tính và hơn 234.000 trường hợp tử vong vì COVID-19, cao nhất trên toàn thế giới. Trong các ngày 3-4-5/11, Mỹ đều có thêm hơn 1.000 ca tử vong mỗi ngày. Kỉ lục trước đó là khoảng 2.600 ca tử vong/ngày vào khoảng giữa tháng 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ cũng từng nhiễm COVID-19 và sau đó được điều trị khỏi hồi đầu tháng 10. Ông Trump tỏ ra coi thường dịch bệnh và cho rằng nó chỉ giống như bệnh cúm theo mùa, có thể sẽ tự biến mất.

Đức Quyền

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.