|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đài CNN: 'Trung Quốc không hề trả một xu cho Mỹ'

20:36 | 24/05/2019
Chia sẻ
Đài CNN phản pháo lại phát ngôn của ông Trump, khẳng định Trung Quốc không hề trả một xu cho phần tăng trong thuế nhập khẩu mà ông Trump áp đặt. Các doanh nghiệp Mỹ mới là người đang phải gánh chi phí này.
Đài CNN: Trung Quốc không hề trả một xu cho Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ từ quốc hội khi khơi mào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump, người nổi tiếng với những phát ngôn không cần dẫn chứng kể từ khi tranh cử, tiếp tục bị Đài CNN "bắt giò" sau khi tuyên bố sẽ lấy 16 tỉ USD từ tiền thuế Trung Quốc trả cho Mỹ để hỗ trợ nông dân nước này.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết phần lớn số tiền sẽ được đưa trực tiếp cho nông dân, số còn lại được sử dụng để mua thực phẩm cho các chương trình viện trợ lương thực của chính phủ.

Theo Đài CNN, năm ngoái chính quyền Trump đã chi 12 tỉ USD hỗ trợ nông dân Mỹ. Số tiền này sau đó được trả bởi Tập đoàn tín dụng hàng hóa (Commodity Credit Corporation) - một cơ quan được thành lập từ thời kỳ Đại suy thoái để "ổn định, hỗ trợ và bảo vệ thu nhập các nông trại cũng như giá cả".

Cơ quan này hiện đang trực thuộc USDA và được phép vay tới 30 tỉ USD từ Bộ Tài chính Mỹ. CNN khẳng định có dấu hiệu cho thấy số tiền 16 tỉ USD cũng sẽ được thanh toán theo cách tương tự. Nghĩa là số tiền 16 tỉ USD mà ông Trump nói tiền thuế của Trung Quốc thực chất là tiền của Bộ Tài chính Mỹ.

Mỹ hiện đang duy trì mức thuế 25% với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc nhập vào nước này, tăng từ mức 10%. Trong khi có một số người tin rằng Bắc Kinh đang bấm bụng trả tiền cho Washington để giữ thị phần, Đài CNN lại khẳng định các công ty Mỹ mới là người đang gánh chi phí đội thêm này.

"Hàng hóa Trung Quốc không bị áp thuế cho đến khi họ đến Mỹ, nơi các tập đoàn trung gian hay còn được gọi là nhà nhập khẩu thực sự trả những gì chính phủ gọi là thuế hải quan", Đài CNN khẳng định, đồng thời cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy giá cả hàng hóa đã tăng lên kể từ khi ông Trump phát động chiến tranh thương mại.

Đài CNN: Trung Quốc không hề trả một xu cho Mỹ - Ảnh 3.

Một người tiêu dùng Mỹ lướt qua gian hàng bánh ngọt trong siêu thị Walmart. Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Mỹ thông báo sẽ tăng giá một số sản phẩm vì chính phủ tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc - Ảnh: AFP

Một báo cáo được công bố ngày 23-5 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chi nhánh New York cho thấy người Mỹ sẽ phải móc thêm hầu bao tới 106 tỉ USD mỗi năm nếu thuế nhập khẩu với hàng Trung Quốc tiếp tục ở mức 25%. Vị chi trung bình mỗi gia đình Mỹ phải tốn thêm 831 USD do giá hàng hóa tăng vì thuế cao.

Đài CNN, cũng giống như một số đáng kể các doanh nghiệp Mỹ có nhà máy tại Trung Quốc, phản đối việc tăng thuế nhập khẩu lên hàng hóa Trung Quốc, lập luận rằng chỉ có người Mỹ và doanh nghiệp Mỹ phải tốn tiền chứ không phải Trung Quốc.

Ông Trump hiện vẫn chưa lên tiếng trước bài báo của CNN, cơ quan mà ông gọi là "truyền thông tin giả". Cũng cần nhớ CNN chưa bao giờ ưa thích ông Trump và luôn tận dụng các cơ hội để công kích tổng thống.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Trung Quốc tại Anh, ông Lưu Hiểu Minh, nói thẳng rằng kiềm chế những tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc mới là mục tiêu cuối cùng của Mỹ khi khơi mào thương chiến.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Bảo Duy

VIF 2026 Summer Summit: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo lợi nhuận ở đâu và NĐT nên nhìn vào điều gì trong xu hướng này?
AI đang dần trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến doanh thu, chi phí và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp công nghệ lõi quy mô lớn, câu hỏi quan trọng với nhà đầu tư không phải là tìm kiếm một "Nvidia Việt Nam" mà là nhận diện những doanh nghiệp đang thực sự chuyển hóa AI thành hiệu quả kinh doanh. Đây sẽ là chủ đề trọng tâm của Phiên 2 "AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới" tại VIF 2026 Summer Summit.