|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đà Nẵng: Nhiều người không cần thẻ đi chợ, chọn mua sắm ở siêu thị

18:58 | 13/08/2020
Chia sẻ
Để phòng chống dịch COVID-19, Đà Nẵng đang giới hạn lượng người đi chợ mỗi ngày bằng việc phát thẻ đi chợ cho mỗi gia đình, nhưng nhiều người dân cũng không cần tới thẻ này vì còn nhiều nơi mua sắm khác.

Từ ngày 12/8, để phòng chống COVID-19, UBND TP Đà Nẵng đã triển khai phương án tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn. Cụ thể mỗi gia đình tại Đà Nẵng cứ ba ngày đi chợ một lần, được phát 5 thẻ vào chợ trong 15 ngày. Thẻ vào chợ sẽ được gửi đến các hộ gia đình thông qua tổ dân phố.

Người chưa có sổ hộ khẩu không nhận được thẻ đi chợ tại Đà Nẵng? - Ảnh 1.

12/8 là ngày đầu tiên tại TP Đà Nẵng áp dụng việc người dân đi chợ phải dùng thẻ vào chợ. (Ảnh minh họa: Chu Lai).

Hiện nay, không ít người chưa được nhận thẻ đi chợ, đặc biệt là những người ở địa phương khác tới Đà Nẵng làm ăn. Tuy nhiên, họ cũng không cảm thấy bất tiện vì điều này, bởi vẫn còn nhiều nơi mua sắm khác. 

Chị Nguyễn Thị Diễm Phương (quê ở Huế, tạm trú tại phường Thanh Bình, quận Hải châu) là một trong những người như vậy. Chị Phương thuê trọ trong một dãy có 7 phòng. Đến ngày 12/8, chủ nhà trọ đã được phát 5 thẻ đi chợ trong 15 ngày theo chính sách chung của thành phố. Riêng những người thuê trọ thì chưa nhận được thẻ.

Mặc dù vậy, chỉ Phương cũng như những hàng xóm của mình cũng không mấy bận tâm đến điều này.  "Mọi người ở đây cũng không quá quan trọng việc đi chợ, bởi có thể chọn đi siêu thị mini gần nhà. Nếu ai trong dãy trọ cần thì có thể xin thẻ từ chủ nhà để đi chợ," chị Phương nói.

Tuy nhiên, trong thời gian dịch này, chị bị trễ lương. Giá cả hàng hóa trong các chợ thường rẻ hơn, nhiều đồ tươi sống hơn siêu thị. Bởi vậy, chị Phương cho rằng, phòng nào trong dãy trọ của chị cũng nhận được thẻ đi chợ thì sẽ tốt hơn nếu dịch còn kéo dài.

Người Đà Nẵng chưa có sổ hộ khẩu không nhận được thẻ đi chợ? - Ảnh 2.

Chợ Cồn ở Đà Nẵng được bố trí kiểm soát thẻ vào chợ của người dân. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

Khác với trường hợp chị Phương, chị Hoàng Thị Phương Nhi (ngụ tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) cho biết, ngay từ sáng sớm 12/8 chị đã thấy tổ dân phố bố trí bàn để phát thẻ đi chợ cho người dân.

Chị Nhi là nhân viên văn phòng, cũng quê ở Huế, mới vào Đà Nẵng làm việc nên chưa kịp làm đăng kí tạm trú tạm vắng. "Tổ dân phố ở đây không phân biệt người có hộ khẩu, người đăng kí tạm trú hay chưa. Họ đi từng phòng trong nhà trọ của tôi để phát thẻ. Tôi chưa đăng kí tạm trú tạm trú, tạm vắng nhưng vẫn được tổ dân phố phát", chị Nhi chia sẻ.

Tuy nhiên, chị Nhi cho biết, một nhà họ hàng của chị có hộ khẩu, sống cách phòng trọ của chị chừng 1km thì cũng chưa nhận được thẻ vào chợ.

Chị Nhi cho biết thêm, một số người sống tại khu chị ở không biết thông tin gì về thẻ vào chợ, chỉ khi thấy tổ dân phố phổ đến phát thẻ và phổ biến thì mới biết. Riêng cá nhân chị là người hay đọc thông tin trên báo chí nên đã nắm được vấn đề này từ lâu. Chị mong rằng dịch mau chóng qua để cuộc sống trở lại bình thường.

Người Đà Nẵng chưa có sổ hộ khẩu không nhận được thẻ đi chợ? - Ảnh 3.

Một siêu thị tại Đà Nẵng trong mùa dịch. (Ảnh: Minh Hằng).

Anh Văn Ngọc Tuấn (trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho biết, với anh, việc có thẻ vào chợ không quá quan trọng. "Tôi hoàn toàn có thể đi siêu thị. Các siêu thị lớn giá cả cũng hợp lí, dù một số thực phẩm không quá tươi như ở chợ," anh Tuấn nói.

Nói về những trường hợp chưa có thẻ vào chợ, anh Tuấn cho rằng, do chính sách này của thành phố vừa mới được triển khai nhằm phòng chống dịch, nên có thể một số tổ dân phố triển khai chưa kịp, việc in ấn cũng mất nhiều thời gian.

"Trường hợp chưa có thẻ mà muốn mua thực phẩm thì cũng không nên lo lắng. Họ hoàn toàn có thể tự đi siêu thị, hoặc gửi tiền cho những người hàng xóm của mình đã được cấp thẻ để đị chợ hộ," anh Tuấn bày cách cho những trường hợp chưa nhận được thẻ đi chợ. 

Minh Hằng