|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

[Photostory] Người Đà Nẵng lần đầu dùng thẻ đi chợ vì dịch COVID-19

10:47 | 12/08/2020
Chia sẻ
Sáng 12/8, lần đầu tiên người dân TP Đà Nẵng phải dùng thẻ để được vào chợ mua thức ăn.
Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 1.

Hôm nay 12/8 là ngày đầu tiên tại TP Đà Nẵng áp dụng việc người dân đi chợ phải dùng thẻ (thẻ màu hồng ngày chẵn, thẻ màu xanh ngày lẻ). Chúng tôi đã đến Chợ Cồn - trung tâm thành phố ghi nhận ngày đầu việc áp dụng dùng thẻ.

Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 2.

Ngay lối vào chợ, Ban Quản lí đã có bảng thông báo yêu cầu khi vào chợ, đồng thời vẽ vạch vôi ngăn cách lối ra vào chợ.

Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 3.

Có ba bảo vệ đứng ở vị trí cổng vào chợ kiểm soát người dân ra vào, đo nhiệt độ, hướng dẫn thắc mắc liên quan đến việc dùng thẻ để vào chợ.

Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 4.

Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 5.

Người dân trình thẻ vào chợ cho bảo vệ xem trước khi vào chợ mua sắm. Theo qui định, mỗi gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ trong 15 ngày (gồm thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lẻ). Thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng một lần cho một chợ bất kì trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thẻ vào chợ sẽ được Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế - Hạ tầng của UBND các phường, xã in thành hai màu sắc (thẻ ngày chẵn màu hồng, thẻ ngày lẻ màu xanh da trời), thẻ được gửi đến các hộ gia đình thông qua Tổ dân phố.

Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 6.

Nhân viên bảo vệ hướng dẫn cho người dân dùng thẻ màu hồng để vào chợ cho ngày hôm nay 12/8.

Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 7.

Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 7.

Chúng tôi quan sát, ghi nhận đa số người dân còn bỡ ngỡ, chưa dám điền thông tin ở nhà trước khi đem tới chợ. Tại chợ, họ được hướng dẫn tự điền thông tin, sau đó bảo vệ thu tại chỗ.

Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 8.

Nhân viên bảo vệ ghi thông tin giúp cho người dân ngay tại cổng chợ.

Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 9.

Có nhiều cụ già đem theo những chiếc thẻ được phát đến để bảo vệ ghi giúp thông tin.

Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 10.

Cận cảnh lần đầu người dân Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ - Ảnh 11.

Sau khi trình thẻ, người dân được đo nhiệt độ trước khi vào chợ mua sắm.

Việc chính quyền TP Đà Nẵng áp dụng việc dùng thẻ đi chợ để lưu giữ thẻ theo ngày phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết, đồng thời hạn chế tập trung đông người, đảm bảo chống dịch COVID-19. Trong ảnh, thẻ vào chợ người dân được lưu giữ trong thùng.

Việc chính quyền TP Đà Nẵng áp dụng việc dùng thẻ đi chợ để lưu giữ thẻ theo ngày phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết, đồng thời hạn chế tập trung đông người, đảm bảo chống dịch COVID-19. Trong ảnh, thẻ vào chợ người dân được lưu giữ trong thùng.

 

Văn Luận