|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cựu Đại sứ Mỹ: Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc có thể tiếp thêm sức mạnh cho ông Tập Cận Bình

10:07 | 03/09/2019
Chia sẻ
Theo cựu Đại sứ Mỹ Max Baucus, ý thức về chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ngay tại đất nước tỉ dân và điều đó có thể khiến người dân nước này chấp nhận một cuộc chiến dài hơi và đợi đến khi ông Trump phải xuống nước.
Trump-Xi

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

"Đừng quên rằng trong quá khứ, người Trung Quốc rất kiên nhẫn, họ sẽ chờ đợi và ra nhiều chiến thuật khác nhau. Họ sẽ bám trụ ở đó và chờ đợi Tổng thống Trump tự đến tìm họ", ông Max Baucus, cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc trong giai đoạn 2/2014 - 1/2017, cho hay.

"Tôi có cảm giác chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn một chút. Điều đó cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho Chủ tịch Tập Cận Bình", ông Baucus nói với CNBC.

Trên thực tế, người dân Trung Quốc tin rằng Bắc Kinh có thể kéo dài cuộc chiến thương mại. "Họ bắt đầu muốn 'thi gan' với ông Trump", ông nói.

Đồng thời, cựu Đại sứ Mỹ còn cho biết Trung Quốc có lẽ đang xem Mỹ ở thế yếu hơn vì nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đi xuống hơn nữa so với tình hình hiện tại và nông dân Mỹ dường như đang chịu tổn thất lớn từ thuế quan.

Vào ngày 1/9, Trung Quốc đã áp thuế suất bổ sung đối với một số hàng hóa Mỹ trong danh sách thuế mục tiêu trị giá 75 tỉ USD, trong khi Mỹ cũng áp thuế quan đối với 112 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày này.

Tổng thống Trump ngày càng khó đoán

Giữa Mỹ và Trung Quốc còn tồn tại vấn đề niềm tin khi mà Bắc Kinh xem ông Trump là nhà lãnh đạo khó có thể đoán trước được.

"Từ quan điểm của Trung Quốc, niềm tin của Bắc Kinh đối với Tổng thống Trump đang rất lung lay, khi mà ông liên tục đổi ý. Ông bất ngờ rút lại sự ủng hộ dành cho các nhà đàm phán Mỹ.

Người Trung Quốc lo ngại về việc kí kết thỏa thuận với vị tổng thống này. Thỏa thuận có thể không kéo dài lâu, họ không thể trông đợi nó vì ông Trump có thể đổi ý lần nữa", CNBC dẫn lời ông Baucus.

"Nếu dưới một chính phủ Mỹ mới, Trung Quốc cho rằng tình huống sẽ dễ đoán và ít bất ổn hơn. Hai bên sẽ thực hiện các cuộc đàm phán chuẩn chỉnh hơn", ông tiếp lời.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2020 và giới chuyên gia vẫn tranh luận về việc liệu hai bên có đi đến một thỏa thuận trước cuộc bầu cử hay không.

Hồi đầu tháng 8, trả lời trước CNBC, cựu Đại sứ Mỹ nhận định "Trung Quốc có thể chịu đựng nhiều đau đớn hơn người Mỹ".

Các bình luận gần đây của ông cũng tương đồng với suy nghĩ của nhiều nhà phân tích khác, những người cho hay chiến thuật hợp lí nhất mà Trung Quốc sử dụng để đối đầu với Mỹ lúc này là câu giờ và tăng cường nền kinh tế nội địa.

Trước thềm lễ kỉ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc

Trong khi đó, lễ kỉ niệm 70 năm Quốc khánh của Trung Quốc sắp diễn ra vào ngày 1/10 và "nó sẽ chiếm sóng trong vài tuần tới, cả về chính trị lẫn kinh tế", công ty tư vấn rủi ro Eurasia Group cho hay trong một ghi chú.

Các nhà phân tích của Eurasia nhận định, bất kì nỗ lực can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc trong những tuần tới đều sẽ được theo dõi sát sao.

Yên Khê

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.