|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Công ty chủ quản sa thải bố ruột bé gái 8 tuổi, tiết lộ 'mẹ kế' từng được giới thiệu tới thử việc

17:02 | 30/12/2021
Chia sẻ
Công ty mong muốn làm rõ thông tin liên quan đến trường hợp của bố ruột cháu bé và cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình.

Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, công ty chủ quản của bố ruột bé gái nghi bị bạo hành mới đây đã phát đi thông cáo báo chí. Trong thông cáo, đơn vị này cho biết đã chấm dứt hợp đồng với nhân sự này từ 28/12. Đáng chú ý, "mẹ kế" Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng từng được giới thiệu tới làm việc tại công ty nói trên.

Theo đó, ông N.K.T.T, bố ruột của em bé 8 tuổi từng là Giám đốc Marketing của một công ty thuộc lĩnh vực bất động sản tại quận 1, TP HCM. Ông N.K.T.T đã bắt đầu làm việc tại đây từ tháng 5/2021.

Công ty chủ quản sa thải bố ruột bé gái 8 tuổi, tiết lộ 'mẹ kế' từng được giới thiệu tới thử việc - Ảnh 1.

Thông cáo từ công ty mà bố ruột em bé 8 tuổi từng làm việc. (Ảnh chụp màn hình).

 Ngoài ra, công ty cho biết vào tháng 4/2021, ông T. từng giới thiệu bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang vào làm việc. Song, sau hai tháng thử việc, bà Trang đã không vượt qua. Do đó, bà Trang chưa phải phải nhân viên chính thức của công ty này trong bất kỳ thời gian nào. 

Trong thông cáo, công ty cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình và hi vọng dư luận làm rõ thông tin liên quan đến bố ruột của em bé xấu số.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, công ty nói hoạt động trong lĩnh vực phân phối, dịch vụ, môi giới bất động sản đến từ Mỹ, Singapore và đã có mặt hơn 34 quốc gia trên thế giới. Chi nhánh tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2017, cung cấp các dịch vụ liên quan đến bất động sản cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Hôm 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Võ Nguyễn Quỳnh Trang về tội "hành hạ người khác". Nạn nhân tử vong là bé N.T.V.A. (SN 2013, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh). Bé A. là con riêng của ông T. và ông T. đang chung sống như vợ chồng với Trang.

Thùy Trang