|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu VND của VNDirect giảm sâu, khớp lệnh kỷ lục gần 106 triệu cp

15:15 | 06/07/2023
Chia sẻ
Mở đầu phiên chiều 6/7, áp lực bán dâng cao, cổ phiếu VND của Chứng khoán VNDirect có thời điểm chạm giá sàn còn 17.950 đồng/cp.

Kết phiên 6/7, cổ phiếu VND giảm 6,5% xuống còn 18.050 đồng/cp với tổng khối lượng giao dịch đạt gần 106 triệu đơn vị, với tổng giá trị hơn 1.950 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản kỷ lục mà VND đạt được kể từ khi lên niêm yết trên sàn chứng khoán, vượt qua khối lượng khớp lệnh 72,1 triệu cổ phiếu đạt được trong phiên 19/5.

Cũng ghi nhận trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại bán ròng khoảng 800.000 cp VND qua kênh khớp lệnh khi mua ròng 1,56 triệu cp và bán ra 2,36 triệu cp.

Trở lại với cổ phiếu VND, trước khi giảm mạnh trong phiên hôm nay, VND có xu hướng giao dịch lình xình trong vùng giá 19.000 - 20.000 đồng/cp, sau nhịp tăng từ đầu tháng 5. Với mức giá hiện tại 18.050 đồng/cp, VND đã tăng gần gấp đôi so với đáy 9.900 đồng/cp giữa tháng 11/2022.

Diễn biến giá cổ phiếu VND theo ngày từ tháng 11/2022. (Nguồn: VNDirect).

Thông tin về hoạt động kinh doanh, đại hội được VNDirect tổ chức gần đây thông qua kế hoạch tăng vốn mạnh khi dự kiến phát hành riêng lẻ và chào bán hơn 523 triệu cổ phiếu, với thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Cụ thể, chào bán riêng lẻ gần 243,57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mức giá không thấp hơn giá bình quân đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết về việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ; chào bán gần 24,36 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp và phát hành 12,18 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động; chào bán 243,57 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10:2) với mức giá 10.000 đồng/cp. 

Diệu Nhi

Quyết định của ông Trump tác động ra sao đến triển vọng cổ phiếu thép?
Theo một số nhà phân tích trong nước, thị trường Mỹ chiếm khoảng 13% khối lượng xuất khẩu thép của Việt Nam trong năm 2024, nên mức thuế mới của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến các công ty niêm yết. Trong khi đó, triển vọng với ngành thép năm 2025 vẫn tương đối tích cực.