|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cô gái biến dịch vụ thiết kế đồ họa thành đế chế kinh doanh trị giá 3,2 tỉ USD

17:00 | 09/01/2020
Chia sẻ
Nhận thấy những phần mềm thiết kế đồ họa của các tập đoàn lớn khó sử dụng, hai sinh viên Australia chợt nảy ra ý tưởng tạo ra một công cụ đơn giản hơn để mọi người có thể tự thiết kế những tác phẩm đồ họa.

Một ý tưởng để thành lập công ty thiết kế đồ họa, và một ý tưởng khác để cạnh tranh với những tập đoàn khổng lồ như Adobe và Microsoft. Đó là hai ý tưởng từng nảy ra trong tâm trí Melanie Perkins, người đồng sáng lập công ty Canva ở Australia.

"Mục tiêu của chúng tôi là tích hợp toàn bộ hệ sinh thái thiết kế đồ họa vào một trang web, rồi giúp mọi người trên thế giới tiếp cận nó", Melanie Perkins phát biểu với CNBC.

Cô gái 32 tuổi thành lập Canva vào năm 2013 ở Australia để mọi người trên toàn thế giới có thể sở hữu những mẫu thiết kế chuyên nghiệp - từ logo, danh thiếp tới bài thuyết trình. Trong vòng 5 năm, cô trở thành nhân vật nổi bật đối với giới truyền thông, với tư cách là một trong những nữ giám đốc công nghệ trẻ nhất.

Cô gái biến dịch vụ thiết kế đồ họa thành đế chế kinh doanh trị giá 3,2 tỉ USD - Ảnh 1.

3 nhà sáng lập công ty Canva - gồm Cliff Obrecht (trái), Melanie Perkins (giữa) và Cameron Adams. Ảnh: CNBC

Giờ đây, công ty (đặt trụ sở ở thành phố Sydney) đã có giá trị 3,2 tỉ USD, mang lại cho Melanie và người đồng sáng lập Cliff Obrecht (cũng là bạn trai của cô) gia tài trị giá khoảng 900 triệu USD.

Rất ít người biết đế chế có giá trị 3,2 tỉ USD hôm nay lại ra đời từ một ý tưởng liên quan tới sách kỉ yếu của hai nhà sáng lập.

Melanie mới chỉ 19 tuổi khi cô nảy ra ý tưởng thành lập Canva. Đó là năm 2006 và cô đang học đại học tại thành phố Perth cùng Cliff Obrecht. Hai người kiếm thêm tiền bằng việc dạy những sinh viên khác kĩ năng thiết kế. 

Tuy nhiên, những sinh viên kia cảm thấy nền tảng của Adobe và Microsoft rất khó để thao tác. Vì thế, Melanie muốn tìm ra giải pháp dễ hơn.

"Mọi người sẽ phải dành hẳn một học kì để học cách thao tác với những thanh công cụ. Thực tế ấy thật nực cười. Tôi nghĩ rằng, trong tương lai, mọi thao tác phải diễn ra trong môi trường trực tuyến và mang tính hợp tác để quá trình thiết kế trở nên đơn giản", cô nói.

Vì thế, Melanie và Cliff quyết định biến ý tưởng và tầm nhìn của họ thành hiện thực. Không có nhiều nguồn lực và chẳng có kinh nghiệm kinh doanh, họ bắt đầu bằng việc nhỏ với dịch vụ thiết kế sổ kỉ yếu trên mạng. Với Fusion Books - tên của dịch vụ - hai người có công cụ để thử nghiệm ý tưởng.

Một cô gái hướng dẫn thiết kế đồ họa bằng phần mềm Canva. Video: YouTube

Họ lập một trang web để sinh viên góp sức trong quá trình thiết kế. Sau đó họ in những cuốn kỉ yếu và đưa chúng tới các trường học ở khắp Australia.

"Phòng ngủ của mẹ tôi trở thành văn phòng, và bạn trai trở thành người đồng sáng lập. Chúng tôi bắt đầu với việc giuos các trường tạo ra cuốn kỉ yếu của họ theo cách thực sự đơn giản", cô gái 32 tuổi kể.

Công việc kinh doanh phát triển khá nhanh. Nhưng thành công ấy chỉ là bước đầu tiên của Melanie. Cô khởi động quá trình tìm nhà đầu tư.

Nhạc Phong