|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chuyên gia Moody’s Analytics dự đoán CPI của Mỹ sẽ giảm một nửa trong vòng 6 tháng

10:10 | 13/10/2022
Chia sẻ
Nhà kinh tế trưởng của Moody’s Analytics vừa đưa ra dự báo lạc quan về lạm phát và tình hình kinh tế Mỹ.

 

Ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của Moody’s Analytics. (Ảnh: CNBC). 

Ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của công ty nghiên cứu Moody’s Analytics dự đoán rằng tỷ lệ lạm phát của Mỹ sẽ giảm còn một nửa trong vòng 6 tháng.

Dự đoán của ông dựa trên giả định là giá dầu duy trì ở ngưỡng hiện tại, chuỗi cung ứng tiếp tục cải thiện và giá xe cộ bắt đầu đảo chiều đi xuống. Còn những vấn đề khác thì chỉ cần được giữ nguyên và không xấu đi là đủ.

Ông nói trong cuộc phỏng vấn ngày 12/10 với CNBC: “Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Mỹ hiện nay vào khoảng 8% so với một năm trước, nhưng sẽ giảm một nửa xuống còn 4%”. Cục Thống kê Lao động Mỹ sẽ công bố CPI tháng 9 vào ngày 13/10 (giờ Mỹ). Dow Jones dự đoán mức tăng 0,3% so với tháng trước và 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Zandi nói tiếp: “Phần khó thực sự là đi từ 4% xuống mục tiêu của Fed. Dựa trên CPI, giới hạn trên của mục tiêu đó có lẽ là 2,5%. Vậy thì, để lạm phát hạ nhiệt 1,5 điểm % từ 4% xuống 2,5% cần một chút thời gian, bởi lạm phát trong ngành dịch vụ - vốn phụ thuộc vào lương và thị trường lao động, thường khó giảm hơn”.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặt mục tiêu đưa lạm phát về 2%. Nhưng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) mới là thước đo ưa thích của Fed bởi thước đo lạm phát này tổng quát hơn CPI. PCEPI đo lường sự thay đổi giá cả hàng hoá và dịch vụ được sử dụng bởi tất cả các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận. Còn CPI chỉ thể hiện sự thay đổi trong chi tiêu của các hộ gia đình thành thị.

Nhìn chung, ông Zandi tin rằng quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed đang đưa nền kinh tế Mỹ đi đúng hướng. Ông tin giá cả sẽ giảm xuống đủ để ngăn chặn một cuộc suy thoái.   

Ông chỉ ra: “Tăng trưởng việc làm đang bắt đầu suy giảm. Bước tiếp theo là kéo tăng trưởng tiền lương xuống thấp, và tôi cho là Fed sẽ làm được việc này vào đầu năm sau. Đây là công việc cần thiết để khiến lạm phát giá dịch vụ chung hạ nhiệt và đưa lạm phát tổng thể quay về mức mục tiêu”.

Ông dự kiến Fed sẽ ngừng tay sau khi tăng lãi suất lên khoảng 4,5-4,75% trong năm đông tới. Vị chuyên gia nói: “Sau đó, tôi cho là Fed sẽ dừng lại và nói: ‘Bây giờ tôi sẽ tạm ngừng. Tôi sẽ quan sát xung quanh và xem tình hình diễn ra như thế nào’".

"Nếu đến mùa hè năm sau mà mọi thứ diễn ra theo kịch bản của tôi, thì Fed đã xong việc. Fed đã đi đến đỉnh của chu kỳ tăng lãi suất. Fed sẽ duy trì mức lãi suất đó cho đến năm 2024. Nhưng nếu tôi sai, lạm phát dai dẳng hơn dự đoán thì Fed sẽ tiếp tục tung đòn và chúng ta sẽ gặp suy thoái”, ông cảnh báo.

Giang