Ngoài dấu ấn tại HVA và KDM, ông Nguyễn Khánh Toàn, người bị cáo buộc liên quan đến đường dây mua “xác doanh nghiệp”, gian dối báo cáo tài chính và thao túng thị trường chứng khoán còn liên quan tới một công ty khác niêm yết trên HOSE.
Ông Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979), người bị cáo buộc cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu KDM từng tham gia điều hành một doanh nghiệp khác trên sàn.
Trong bối cảnh thị trường giao dịch phân hóa, khối ngoại tiếp tục xả ròng hơn 4.883 tỷ đồng trong tuần vừa qua, tâm điểm vẫn là FPT với giá trị hơn 1.127 tỷ đồng.
Công an quận Long Biên, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng bằng việc đẩy giá cổ phiếu KDM.
NĐT nước ngoài có phiên bán ròng thứ 12 trên toàn thị trường với quy mô 1.040 tỷ đồng, trong đó hoạt động xả ròng tập trung trên HOSE với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.
Trong phiên các quỹ ETF cơ cấu danh mục, các cổ phiếu lớn tỏ ra đuối sức. Nhìn chung, VN-Index có thêm một phiên neo trên ngưỡng MA20 với xu hướng phân hóa chi phối thị trường.
Sáng 21/6 theo giờ Việt Nam, MSCI công bố kết quả phân loại thị trường định kỳ. MSCI vẫn chưa thêm Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi (Emerging Market).
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại trong những phiên giao dịch tới.
NĐT nước ngoài có phiên bán ròng thứ 11 trên toàn thị trường với quy mô 982 tỷ đồng, trong đó hoạt động xả ròng tập trung trên HOSE với giá trị 992 tỷ đồng.
Theo báo cáo từ SSI, 2024-2025 là giai đoạn có nhiều hoạt động tái cấu trúc của Masan Group và những động thái gần đây của doanh nghiệp này cũng phản ánh điều đó. Đơn cử, Masan Groupđã hoàn thành tái cấu trúc WinCommerce trong năm 2023 và mới đây là mảng khoáng sản để dồn lực cho mảng tiêu dùng bán lẻ.
Sau pha hồi phục cuối phiên trước, cổ phiếu lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường phiên sáng nay. Do ảnh hưởng của vốn hóa, TCB hiện đang là công thần lớn nhất thị trường với mức đóng góp gần 1 điểm cho VN-Index.
Hoàng Linh, một học sinh cấp ba tại Hà Nội đã sớm tiếp cận kênh đầu tư chứng khoán khi được bố mẹ hướng dẫn trên số tiền thưởng kết quả học tập, lì xì mỗi năm. Không riêng Linh, rất nhiều bạn trẻ đã sớm tiếp cận kênh đầu tư này và định hướng như nguồn thu nhập thứ hai.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại và không loại trừ khả năng biến động mạnh trong phiên kế tiếp vì đây là ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai tháng 6/2024.
NĐT nước ngoài có phiên bán ròng thứ 10 trên toàn thị trường với quy mô gần 1.476 tỷ đồng, trong đó hoạt động xả ròng tập trung trên HOSE với giá trị 1.512 tỷ đồng.
Sau các pha biến động giằng co, VN-Index chốt phiên hôm nay tăng nhẹ trong trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng". Thị trường phục hồi thành công nhờ lực kéo từ nhóm bluechips.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,25%. Ngoài ra, hàng ăn và dịch vụ ăn uống và giao thông cũng là những nhóm tăng mạnh.