Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/7 đóng cửa trong sắc đỏ khi những lo ngại về lạm phát lấn lướt thông tin tích cực về doanh số bán lẻ và lợi nhuận doanh nghiệp.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 14/7 đóng cửa trong sắc xanh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell khẳng định sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/7 đồng loạt giảm sau khi số liệu lạm phát cao hơn dự kiến được công bố, bất chấp kết quả kinh doanh quý II khả quan của nhiều doanh nghiệp.
Sau khi phá đỉnh trong tuần trước, các chỉ số chứng khoán Mỹ lại tiếp tục lập kỷ lục mới trong phiên đầu tuần này khi nhà đầu tư lạc quan về mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II sắp tới.
Cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều đóng cửa phiên 9/7 ở đỉnh lịch sử sau khi sụt giảm trong phiên trước giữa lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc.
Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên 8/7 giữa nhiều lo lắng về quá trình hồi phục kinh tế toàn cầu khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh vì các biến chủng mới.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/7 tăng điểm trên diện rộng và chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới sau khi báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy thị trường lao động đang phục hồi nhanh chóng.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/6 diễn biến thận trọng mặc dù xuất hiện nhiều thông tin khả quan về hoạt động kinh tế. Các chỉ số chỉ tăng nhẹ nhưng cũng đủ để lập kỷ lục mới.
Trong lúc chỉ số S&P 500 liên tiếp phá đỉnh và sắp ghi nhận một trong những nửa đầu năm có thành tích tốt nhất trong lịch sử, các chuyên gia Phố Wall lớn tiếng cảnh báo thị trường có thể sụp đổ.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với tín hiệu nến thận trọng hiện tại, có khả năng diễn biến của thị trường sẽ tạm thời chậm lại và có động thái điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo để kiểm tra dòng tiền hỗ trợ tại vùng 1.285 điểm.