|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Jeff Bezos, Mark Zuckerberg và gia tộc Walton bán hơn 10 tỷ USD cổ phiếu trong một tháng, đây là điềm báo xấu cho chứng khoán Mỹ?

10:05 | 29/02/2024
Chia sẻ
Trong tháng 2, Jeff Bezos bán 8,5 tỷ USD cổ phiếu Amazon, Mark Zuckerberg bán 638 triệu USD cổ phiếu Meta.

Tỷ phú Jeff Bezos (trái) và tỷ phú Mark Zuckerberg. (Ảnh: DSK/AFP/Getty Images). 

Các tỷ phú ồ ạt bán cổ phiếu

Các CEO, nhà sáng lập và người thừa kế nổi tiếng ở Mỹ đang mạnh tay bán ra cổ phiếu của những công ty đã biến họ thành tỷ phú. Trong hầu hết các trường hợp, giá cổ phiếu đều đang ở sát mức đỉnh lịch sử.

Tỷ phú Jeff Bezos bán 8,5 tỷ USD cổ phiếu Amazon trong tháng 2. Ông Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm CEO JPMorgan Chase, bán 150 triệu USD cổ phiếu vào tuần trước. Đây là lần đầu tiên ông thoái vốn khỏi ngân hàng lớn nhất nước Mỹ theo tổng tài sản kể từ khi đảm nhận vị trí lãnh đạo 18 năm trước.

Cùng khoảng thời gian đó, ông Leon Black, đồng sáng lập và cựu CEO của Apollo Global Management, bán 172,8 triệu USD cổ phiếu. Giống như ông Dimon, đây là lần đầu tiên ông Black thực hiện động thái như vậy.

Trong hàng chục giao dịch kể từ đầu tháng 2, Mark Zuckerberg cũng bán khoảng 1,4 triệu cổ phiếu Meta trị giá khoảng 638 triệu USD, theo công ty dữ liệu Verity.

Trước đó, tỷ phú Zuckerberg đã bán tổng cộng 1,7 triệu cổ phiếu Meta trong tháng 11, tháng 12 và tháng 1 với trị giá gần 600 triệu USD. Tính chung, tổng số tiền Zuckerberg thu về trong 4 tháng qua từ cổ phiếu Meta là 1,2 tỷ USD.  

Tương tự, quỹ ủy thác của gia tộc Walton - những người thừa kế của nhà sáng lập Walmart - đã bán 1,5 tỷ USD cổ phiếu của gã khổng lồ bán lẻ trong tháng 2. Bloomberg cho biết gia tộc Walton sở hữu khoảng 45% cổ phiếu Walmart.

Nhiều giao dịch được thực hiện theo các kế hoạch 10b5-1 mà các tỷ phú lập ra cuối năm ngoái và đầu năm nay. Kế hoạch giao dịch 10b5-1 cho phép công ty chứng khoán tự động bán ra cổ phiếu vào một ngày cụ thể hoặc khi giá chạm một ngưỡng nhất định.

Trong tháng 2, thị trường chứng khoán Mỹ đã lập đỉnh lịch sử. Chỉ số S&P 500 tăng 28% so với một năm trước, chỉ số Nasdaq Composite nhảy vọt gần 40%, tờ Fortune cho hay. 

 

Khoảng lặng trước cơn bão?

Theo ông Alan Johnson, Giám đốc của công ty tư vấn Johnson Associates, có thể các tỷ phú đang bán ra cổ phiếu để đề phòng trường hợp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gây biến động lớn vào cuối năm nay. Do đó, nếu một tỷ phú “đang có nhiều tiền hơn” kỳ vọng của họ, thì việc đa dạng hóa cổ phiếu là ý tưởng tốt.

Các tỷ phú cũng có thể đang tận dụng khoảng thời gian còn hiệu lực của chính sách ưu đãi thuế do cựu Tổng thống Donald Trump ban hành. Sau cuộc bầu cử tháng 11, có khả năng chính sách này sẽ bị chính quyền mới loại bỏ.

Ông Johnson nói tiếp: “Nếu bạn đang cố gắng nhìn trước tương lai và đánh giá những kịch bản có thể xảy ra trên chính trường Mỹ vào năm tới, bạn sẽ thấy rằng tình hình hiện tại khá tốt - thị trường chứng khoán đang trong đà tăng. Nhưng tình hình một hoặc hai năm sau có thể không tốt bằng”.

Giám đốc của Johnson Associates cho biết CEO Jamie Dimon nổi tiếng với việc nắm giữ cổ phiếu JPMorgan trong hàng chục năm. Chiến lược này đã giúp ông trở nên giàu có. Forbes ước tính tài sản ròng của ông Dimon vào khoảng 2,1 tỷ USD.

Ông Johnson chỉ ra: “Cách Diomon trở nên cực kỳ giàu có là kiếm cổ phiếu JPMorgan, giữ lấy chúng và nỗ lực để giá cổ phiếu đi lên. Điều kỳ lạ là ông lại bán ra vào thời điểm khá muộn trong sự nghiệp”.

Hầu hết các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ bán dần cổ phiếu khi còn giữ chức. Nhưng việc bán bớt cổ phiếu không có nghĩa là ông Dimon có thể sẽ sớm rời khỏi JPMorgan.

Ông Johnson nói tiếp: “Tôi thường đùa với các khách hàng rằng ‘10 năm sau nhìn lại, một trong những câu hỏi mà chúng ta sẽ đặt ra là ai sẽ thay thế Jamie Dimon tại JPMorgan?’ Và chúng tôi đã hỏi nhau câu đó được 10 năm rồi”.

Giang