2022 là năm biến động điên loạn nhất của thị trường chứng khoán kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Chính trong giai đoạn này, các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại quyết tâm đặt cược vào cổ phiếu. Ngược lại, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đã rút chạy.
Các nhà đầu tư tại Mỹ đang xem xét mọi loại tài sản có tiềm năng trở thành chỗ trú ẩn an toàn trong giai đoạn suy thoái, từ vàng cho đến cổ phiếu của Anh và cổ phiếu y tế trong nước.
Các nhà phân tích Phố Wall dự báo lợi nhuận quý IV của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 sẽ giảm. Nhiều nhà đầu tư cho rằng ước tính lợi nhuận cho năm 2023 đang quá cao và có thể sẽ bị hạ xuống, gây áp lực lên giá cổ phiếu.
Người Mỹ đang sửa soạn để ăn mừng Lễ Tạ ơn nhưng nhà đầu tư chứng khoán lại không có nhiều lý do để cảm thấy biết ơn một năm nhiều biến động như năm 2022.
Chiến thắng của Đảng Cộng hoà ở Hạ viện sẽ khiến Tổng thống Biden khó thực hiện các thay đổi chính sách lớn và điều này thực chất lại có lợi cho thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, lợi ích đó có thể bị triệt tiêu hoặc lấn át bởi diễn biến của lạm phát.
Gần 25% doanh nghiệp Mỹ đã công bố kết quả kinh doanh quý III không đáp ứng được kỳ vọng của giới phân tích. Chuyên gia cho rằng tin xấu đối với lợi nhuận của một số công ty lớn nhất nước Mỹ là điều cần thiết cho cuộc chiến chống lạm phát của Fed.
Các tin đồn thất thiệt về doanh nghiệp (DN) cũng như thị trường chứng khoán (TTCK) gây ra hậu quả rất nghiệm trọng, đó có thể coi là hành vi thao túng thị trường. Cần tăng cường xử lý với mức chế tài thích đáng để bảo vệ các nhà đầu tư.
Chứng khoán Mỹ đã đi lên ba phiên liên tiếp, bất chấp niềm tin của người tiêu dùng sụt giảm trong bối cảnh chi phí vay và giá cả tăng cao gây áp lực lên tài chính của các hộ gia đình.