Chứng khoán Mỹ xanh ngát khi ông Trump chưa vội áp thuế đối ứng, S&P 500 tăng hơn 1%
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 13/2, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 343 điểm, tương đương 0,77% và đóng cửa ở mức 44.711 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,04% lên 6.115 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite vọt lên 1,5% và chốt phiên với 19.946 điểm.
Cả ba chỉ số chính đều đang tiến gần đến mức đỉnh cũ, sau một giai đoạn đầu năm đầy sóng gió.
Dow Jones vọt tăng sau khi Tổng thống Donald Trump ký bản ghi nhớ về việc xem xét thuế quan đối ứng với các quốc gia khác, nhưng chưa chính thức áp thuế. Ông còn cho biết Mỹ đang xem xét những loại thuế bổ sung như thuế nhập khẩu ô tô, Reuters đưa tin.
Đợt tăng giá của cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn đã thúc đẩy thị trường. Cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 3,2% sau khi Hewlett Packard Enterprise tuyên bố đã xuất xưởng sản phẩm đầu tiên sử dụng chip Blackwell của Nvidia.
AppLovin, cổ phiếu công nghệ có kết quả tốt nhất của Mỹ vào năm ngoái, vọt tăng 24% sau công ty này công bố báo cáo tài chính. Cổ phiếu Tesla cũng đi lên 5,9%.
Cả 11 nhóm cổ phiếu đều ghi nhận kết quả tích cực.
Thị trường đi lên sau khi dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1 tăng 0,4%. Con số này cao hơn ước tính của các nhà kinh tế được Dow Jones là 0,3%. PPI lõi, không bao gồm biến động của thực phẩm và năng lượng, đi lên 0,3% trong tháng, phù hợp với dự báo.
Cả dữ liệu PPI và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vừa công bố đều nóng hơn dự kiến. Tuy nhiên, hai báo cáo này chỉ ra rằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) cho tháng 1, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ thấp hơn so với lo ngại của thị trường.
PPI tháng 12 sau điều chỉnh tăng 3,5% so với cùng kỳ.
Trong ngày 13/2, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 10 điểm cơ bản xuống còn 4,531%.
Ông Adam Turnquist, chiến lược gia kỹ thuật trưởng tại LPL Financial, nhận định: “Tôi nghĩ rằng những yếu tố được dùng để tính toán PCEPI là nguyên nhân khiến thị trường hôm nay ăn mừng. Điều này cũng giúp lợi suất giảm phần nào”.
Vị chuyên gia cho biết thêm rằng lợi suất trái phiếu xuống dưới 4,5% sẽ là một dấu hiệu đáng mừng cho thị trường chứng khoán.