Dow Jones mất hơn 200 điểm sau báo cáo CPI nóng bỏng
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 12/2, chỉ số S&P 500 đã giảm 0,27% xuống 6.052 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones trượt 225 điểm, tương đương 0,5% và đóng cửa ở mức 44.369 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,03%, chốt phiên với 19.650 điểm.
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/13/index-20250213055248446.png?width=700)
Một đợt bán tháo đã diễn ra trong phiên 12/2 sau khi báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,5% so với tháng liền trước và 3% so với cùng kỳ. Cả hai con số này đều cao hơn so với mức tăng 0,3% và 2,9% mà các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò dự báo.
Không tính đến giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi tăng 0,4% trong tháng và 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cũng cao hơn dự kiến.
Sau thông tin này, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã vọt lên mức cao nhất trong phiên là 4,66%. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu một số công ty công nghệ vốn hóa lớn như Amazon, Alphabet (Google) đã đi xuống. Nhiều cổ phiếu tiêu dùng và ngân hàng cũng giảm trước nguy cơ chi tiêu chậm lại và nền kinh tế yếu hơn dự kiến.
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/13/inf-2025021305541341.png?width=700)
CPI tháng 1 tăng cao hơn dự kiến khiến Fed khó hạ lãi suất tiếp.
Dữ liệu lạm phát mới nhất khiến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chiến dịch cắt giảm lãi suất trở nên thấp hơn, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng động thái tiếp theo có thể là tăng lãi suất.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết báo cáo CPI mới nhất là lời nhắc nhở rằng ngân hàng trung ương đã đạt được “tiến triển lớn” trong việc đưa lạm phát lùi về mục tiêu 2%, nhưng “vẫn chưa đến đích”.
“Hiện giờ, chúng tôi muốn duy trì chính sách hạn chế”, ông nói trước các nhà lập pháp trong phiên điều trần thứ hai tại Đồi Capitol trong tuần này. Trước đó, Chủ tịch Fed cho biết các quan chức sẽ không vội vàng hạ thêm lãi suất.
Trong khi đó, sáng ngày 12/2 (giờ địa phương) trước khi dữ liệu CPI được công bố, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng lãi suất nên được hạ xuống.
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/13/sector-20250213055634768.png?width=700)
Nhóm năng lượng giảm điểm đáng kể trong phiên 12/2.
Tuy nhiên, bình luận của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã phần nào giúp thị trường cải thiện tâm lý. Theo Reuters, ông Johnson cho biết Nhà Trắng đang xem xét miễn thuế đối ứng với một số hàng hóa như dược phẩm và ô tô. Nhờ đó, cổ phiếu GM, Ford và hãng dược Eli Lilly đóng cửa với kết quả tích cực.
Ngoài ra, đà tăng của Tesla, Apple và Palantir cũng giúp hạn chế sự sụt giảm của thị trường. Cổ phiếu CVS Health tăng gần 15% sau khi vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận quý IV.