|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tiếp đà bán tháo, S&P 500 giảm sâu nhất kể từ tháng 4/2024

07:48 | 20/07/2024
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch thứ hai liên tiếp. Không chỉ có cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng đang bị bán tháo.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 19/7, chỉ số S&P 500 giảm 0,71%, đóng cửa ở mức 5.505 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,81%, kết thúc với 17.727 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 377 điểm, tương đương 0,93% và chốt phiên với 40.288 điểm. 

Những diễn biến trên đánh dấu ngày sụt giảm trên diện rộng thứ hai của chứng khoán Mỹ. Ngoài ra, chỉ số Russell 2000 gồm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa cũng đã giảm 0,63%. 

Dow Jones vẫn đang duy trì trên mốc 40.000 điểm. 

Tuy nhiên, xét chung cả tuần, thị trường vẫn đang trong xu hướng chuyển dịch từ nhóm cổ phiếu công nghệ sang cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, cổ phiếu mang tính chu kỳ, vốn được kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. 

Trong tuần qua, S&P 500 và Nasdaq Composite đã giảm 1,97% và 3,65%, đánh dấu kết quả tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2024. Chỉ số Nasdaq Composite cũng đồng thời mất chuỗi 6 tuần tăng điểm. Ở chiều ngược lại, Dow Jones tăng 0,72% còn Russell 2000 tăng tới 1,68%. 

Russell 2000 đã trải qua hai phiên điều chỉnh liên tiếp. 

Ông Glen Smith, Giám đốc đầu tư tại GDS Wealth Management, cho biết: “Thị trường chứng khoán đang trải qua một sự quay vòng đã được chờ đợi từ lâu”. 

“Các nhà đầu tư đang rút tiền ra khỏi các cổ phiếu công nghệ lớn, đã ghi nhận kết quả rất tốt và chuyển sang những lĩnh vực khác của thị trường”, ông nói thêm. 

Việc dòng tiền rút khỏi những cổ phiếu vốn hóa lớn hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giải thích cho kết quả kém sắc của Nasdaq Composite trong tuần này. Tương tự, lĩnh vực công nghệ thông tin đã về cuối trong chỉ số S&P 500 với mức giảm 5,1%. 

Cổ phiếu công nghệ liên tục bị bán tháo trong tuần qua. 

Ông Chris Verrone, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kỹ thuật và vĩ mô tại Strategas, nhận định trên chương trình “Squawk Box” của CNBC rằng mặc dù một số cổ phiếu có đà tăng trưởng tốt đã bị ảnh hưởng nhưng bề rộng thị trường đã được cải thiện đáng kể trong hai tuần qua.

Cổ phiếu CrowdStrike giảm 11,1% sau sự cố gián đoạn lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới.Cổ phiếu Microsoft chốt phiên cũng giảm 0,74%. Sàn giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq đều cho biết giao dịch dường như không bị ảnh hưởng.

Minh Quang

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.