|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ miệt mài lập đỉnh mới, Nasdaq lần đầu vượt 9.000 điểm

06:48 | 27/12/2019
Chia sẻ
Đợt tăng điểm thường thấy vào dịp cuối năm diễn ra đúng như kì vọng, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/12 đồng loạt leo lên kỉ lục mới. Tổng thống Donald Trump cũng nhanh chóng đăng tweet đánh dấu sự kiện này.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 105,94 điểm (tương ứng 0,37%) lên 28.621,39 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,51% lên 3.239,91 điểm. Nasdaq Composite kết phiên ở 9.022,39 điểm, tăng 0,78%.

Đây đều là mức điểm đóng cửa cao kỉ lục của cả ba chỉ số. Với Nasdaq, đây là lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số này kết phiên trên 9.000 điểm.

Chứng khoán Mỹ miệt mài lập đỉnh mới, Nasdaq lần đầu vượt 9.000 điểm - Ảnh 1.

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 26/12. Nguồn: Bloomberg.

Ngay sau khi thị trường đóng cửa, trên trang Twitter cũng như Facebook cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ bài viết với tiêu đề "Nasdaq Hits 9.000 for First Time Ever", nghĩa là "Nasdaq lần đầu tiên vượt 9.000 điểm".

Chứng khoán Mỹ miệt mài lập đỉnh mới, Nasdaq lần đầu vượt 9.000 điểm - Ảnh 2.

Ảnh chụp Twitter của ông Trump.

Sau khi Amazon thông báo phá mọi kỉ lục trong mùa mua sắm cuối năm, cổ phiếu của đại gia công nghệ - bán lẻ này đã dẫn đầu đà đi lên của thị trường với mức tăng hơn 4%.

Khối lượng giao dịch chung của thị trường tiếp tục thấp tương tự các phiên khác trong tuần. Thanh khoản chứng chỉ quĩ SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) trong phiên 26/12 chỉ đạt 24 triệu đơn vị, chưa bằng một nửa mức bình quân 30 ngày là 60 triệu đơn vị.

Kết phiên 26/12, chỉ số S&P 500 leo lên mức điểm kỉ lục mới lần thứ 34 trong năm nay. Chỉ số này hiện đã tăng 3,1% so với ngày đầu tháng, 8,8% so với ngày đầu quí và 29,2% so với ngày đầu năm.

Chỉ cần tăng thêm chưa đầy 1% nữa là S&P 500 sẽ có năm tăng điểm mạnh nhất kể từ 1997.

“Có vẻ như cổ phiếu không chịu dừng tăng. Đợt lên giá này rất lớn đấy. Các động cơ của nền kinh tế vẫn hoạt động nhịp nhàng”, ông Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế tại MUFG nhận định.

Theo số liệu Bộ Lao động Mỹ vừa công bố, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 21/12 giảm 13.000 đơn, xuống còn 222.000 (đã hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ).

Từ sau khi Mỹ và Trung Quốc tuyên bố đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ hồi đầu tháng 12, các nhà đầu tư đã mạnh dạn mua vào. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nước hiện đang biên dịch nội dung thỏa thuận và đặt mục tiêu kí kết chính thức vào tháng 1/2020.

Trong một cuộc họp báo thường kì ngày 26/12, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Mỹ trong vấn đề kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/12 thì tuyên bố thỏa thuận “sắp hoàn thành” và nói thêm rằng ông sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trực tiếp kí kết thỏa thuận.

Những ngày cuối năm thường có lợi cho nhà đầu tư nhờ vào hiện tượng “Đợt tăng ông già Noel”. Theo thống kê của Stock Trader’s Almanac từ năm 1950 đến nay, trong 5 ngày giao dịch cuối năm và hai ngày giao dịch đầu năm sau, chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1,3%.

Song Ngọc