|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ không biến động mạnh trước thềm nghỉ lễ Giáng sinh

08:09 | 25/12/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 24/12 biến động không nhiều và giao dịch kém sôi động khi nhà đầu tư chuẩn bị nghỉ lễ Giáng sinh cũng như thiếu thông tin quan trọng.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 36,08 điểm (tương ứng 0,13%) xuống còn 28.515,45 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa ngay dưới đường tham chiếu trong khi Nasdaq Composite nhích lên đỉnh cao mới 8.952,88 điểm. 

Dow Jones giảm điểm trước thềm nghỉ lễ Giáng sinh - Ảnh 1.

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 24/12. Nguồn: Bloomberg.

Đây là phiên tăng điểm thứ 9 liên tiếp của Nasdaq, chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 1998. Thanh khoản thị trường phiên 24/12 èo uột khi nhà đầu tư chuẩn bị nghỉ lễ Giáng sinh, thị trường cũng đóng cửa sớm vào lúc 13h (giờ phía Đông nước Mỹ).

Trước đó, trong phiên 23/12 ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng điểm lên đỉnh lịch sử. Chỉ số S&P 500 đã tăng 8,2% tính từ đầu quí IV đến nay và tăng 2,6% so với đầu tháng 12. Tính từ đầu năm 2019 đến hết phiên 23/12, S&P 500 đã tăng 28,6%.

Theo số liệu của FactSet, chỉ số S&P 500 hiện đang giao dịch với mức P/E dự báo 12 tháng là 18 lần, cao nhất kể từ tháng 1/2018.

Những ngày cuối năm thường có lợi cho nhà đầu tư nhờ vào hiện tượng có tên gọi “Đợt tăng ông già Noel”. Theo thống kê của Stock Trader’s Almanac từ 1950 đến nay, trong 5 ngày giao dịch cuối năm và hai ngày giao dịch đầu năm sau, chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1,3%.

Song Ngọc