|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc: Việt Nam là đối tác hợp tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới

23:15 | 22/10/2020
Chia sẻ
Phát biểu khi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng chiều 22/10 tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug đã khẳng định Việt Nam là đối tác hợp tác trọng tâm của Hàn Quốc trong chính sách hướng Nam mới.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc: Việt Nam là đối tác hợp tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap)

 Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug chào mừng Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã đến nhận nhiệm vụ trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực. 

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug cho rằng Hàn Quốc và Việt Nam là hai hình mẫu thành công trong việc kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hai nước không chỉ là đối tác quan trọng của nhau trong lĩnh vực chính trị - an ninh, thương mại - đầu tư mà còn có sự giao lưu nhân dân diễn ra rất sôi nổi; tin rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được phát triển lên tầm cao mới. 

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug mong muốn sớm được đến thăm Việt Nam - nước châu Á đầu tiên ông chọn thăm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug lời chào và thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam. 

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng khẳng định Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh Việt Nam cùng các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hàn Quốc tích cực triển khai mạnh mẽ chính sách hướng Nam mới. 

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ cảm ơn và mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập tại Hàn Quốc. 

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển tốt đẹp hơn nữa hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992-22/12/2022).

Mạnh Hùng - Anh Nguyên