|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ tịch Nguyễn Thị Nga vắng bóng tại ĐHCĐ Hapro, cổ đông thất vọng

22:47 | 25/04/2019
Chia sẻ
Đại hội cổ đông của Hapro sáng nay không có sự tham dự của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Nga, khiến một số cổ đông cảm thấy thất vọng, bức xúc.

Sáng nay 25/4 tại Hà Nội, Tổng công ty thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro – Mã: HTM) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Vì sao Chủ tịch Nguyễn Thị Nga không dự đại hội?

Mở đầu đại hội, lãnh đạo Hapro cho biết Chủ tịch HĐQT công ty là bà Nguyễn Thị Nga vì lí do công tác nên không thể tham dự và đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng điều hành đại hội cùng với Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Thanh Sơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng được bầu vào HĐQT của Hapro tại đại hội cổ đông ngày 29/6/2018 và được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT vào tháng 10 cùng năm. Đáng chú ý, ngày 12/4 vừa qua, HĐQT của Hapro đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Phó Chủ tịch HĐQT của bà Hằng và đồng ý miễn nhiệm bà khỏi các vị trí trên.

Một cổ đông sở hữu 319.900 cổ phần HTM lập tức bày tỏ ý kiến bức xúc về sự vắng mặt của bà Nga và không ủng hộ thành phần đoàn chủ tịch đại hội. 

"Việc bà Nga vắng mặt và ủy quyền cho người khác tham dự đại hội là rất không nên, thể hiện sự coi thường cổ đông. Cả năm chỉ có một ngày đại hội, được lên lịch trước hàng tháng, bà Nga nên có mặt vì bà là người chịu trách nhiệm chính với cổ đông về kết quả kinh doanh của công ty, bà phải đề ra phương hướng khắc phục những tồn tại - khó khăn, đường lối phát triển, trả lời băn khoăn của cổ đông".

Tuy nhiên, đa số cổ phần có mặt tại đại hội đều nhất trí thông qua thành phần đoàn chủ tịch như đề cử gồm bà Nguyễn Thị Thu Hằng và Tổng Giám đốc Vũ Thanh Sơn, đại hội tiếp tục diễn ra.

Chủ tịch Nguyễn Thị Nga vắng bóng tại ĐHCĐ Hapro, cổ đông thất vọng - Ảnh 1.

Đoàn chủ tọa đại hội gồm hai người, ông Vũ Thanh Sơn - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Ảnh: Đức Quyền.

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình, Đại hội bước vào phần thảo luận giữa ban lãnh đạo và cổ đông. Đến đây, một số cổ đông tiếp tục bày tỏ sự thất vọng và không hài lòng với việc bà Nguyễn Thị Nga không tham dự đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng sau đó cho biết việc bà Nga vắng mặt là bất khả kháng vì lí do sức khỏe.

Lời hứa của bà Nga từ Đại hội cổ đông đầu tiên

Tại Đại hội cổ đông đầu tiên của Hapro sau khi cổ phần hóa, tổ chức ngày 29/6/2018, bà Nguyễn Thị Nga xuất hiện trong sự chào đón nhiệt liệt của nhân viên Hapro cũng như của các cổ đông khác. Theo cập nhật của ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại hội Hapro thu hút trên 500 người đến dự.

Đại hội khi đó đã nhất trí bầu bà Nga vào ghế Chủ tịch HĐQT công ty. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình, bà Nga đã chỉ ra vấn đề của Hapro: Doanh nghiệp vốn mấy nghìn tỉ đồng mà lãi chỉ có 17 tỉ đồng thì quá ít. Nếu số tiền đó mà gửi ngân hàng sẽ lãi hơn nhiều. Bà cũng tự nhận thấy trách nhiệm rất lớn của bà và của tổ chức cổ đông chiến lược do bà làm đại diện. 

Một cổ đông bày tỏ hi vọng, với sự xuất hiện của bà Nga, Hapro sẽ tận dụng lợi thế đất thuê sẵn có rồi tiến hành mua lại để chuyển hướng phát triển bất động sản. Hứa với cổ đông, bà Nga cho biết sẽ thực hiện điều này, Hapro đang muốn xin lại thành phố miếng đất 23 ha tại Gia Lâm. Bà nói thêm: "Nếu chúng ta chỉ bán hạt tiêu, điều, chân giò hun khói thì khó mà thành công".

Chủ tịch Nguyễn Thị Nga vắng bóng tại ĐHCĐ Hapro, cổ đông thất vọng - Ảnh 2.

Lần lượt đứng thứ 4, 5, 6 từ phải qua trái: Bà Nguyễn Thị Nga, ông Vũ Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, ngày 29/6/2018. Ảnh: Bạch Mộc

Gần một năm sau ngày đại hội đầu tiên ấy, vấn đề 23 ha đất tại Gia Lâm lại được cổ đông nhắc đến trong đại hội thường niên lần này, đề nghị lãnh đạo Hapro thay mặt bà Nga cập nhật tình hình xin lại lô đất.

Tổng Giám đốc Vũ Thanh Sơn cho biết: Trước khi Hapro cổ phần hóa (vẫn đang là doanh nghiệp nhà nước), công ty được Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội giao cho một số lô đất để kinh doanh. Đến khi công ty chuẩn bị cổ phần hóa, UBND thành phố đã lấy lại một số lô đất trong số này, trong đó có 23 ha đất ở Gia Lâm. Giá trị của các lô đất trên cũng không được tính khi định giá doanh nghiệp trước cổ phần hóa.

Sau đại hội cổ đông ngày 29/6/2018, ban lãnh đạo công ty đã rất cố gắng để xin lại mảnh đất 23 ha ở Gia Lâm nhưng thực tế là một khi UBND thành phố đã thu hồi thì không thể xin lại được, ông Sơn chia sẻ.

Ngoài vấn đề đất đai, cổ đông cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi và nêu lên nhiều ý kiến, bức xúc liên quan đến hoạt động của công ty, từ hình thức website doanh nghiệp đến vấn đề quản trị doanh nghiệp, quản lí tài chính, chi trả cổ tức ... Ông Vũ Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã thay phiên nhau trả lời, nhưng không ít cổ đông vẫn mong mỏi được nghe Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Nga trực tiếp giải trình.

Đức Quyền