|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chủ tịch Jerome Powell: 'Lạm phát quá cao', Fed sẽ hành động cứng rắn

07:30 | 22/03/2022
Chia sẻ
Hôm 21/3, Chủ tịch Jerome Powell tuyên bố Fed sẽ hành động cứng rắn và mạnh tay hơn vì lạm phát hiện đang ở mức quá cao, có thể gây nguy hiểm cho cuộc hồi phục của nền kinh tế Mỹ.

"Lạm phát quá cao"

Phát biểu tại một sự kiện ngày 21/3, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho hay: "Thị trường lao động của chúng ta đang rất ổn định, nhưng lạm phát lại ở mức quá cao".

Bình luận trên của ông Powell được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Fed tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn ba năm nhằm ghìm cương lạm phát đang ở mức đỉnh 40 năm. 

Nhắc lại quan điểm của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), Chủ tịch Fed nói việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục cho đến khi lạm phát nằm trong tầm kiểm soát. Thậm chí, ông cho biết mức tăng lãi suất có thể cao hơn 25 điểm cơ bản tại cuộc họp trước.

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo giá cả trở lại ổn định. Đặc biệt, nếu Fed nhận thấy tăng mạnh lãi suất hơn 25 điểm cơ bản là cần thiết, chúng tôi sẽ hành động.

Đồng thời, nếu chúng tôi xác định rằng Fed cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay hơn, vượt ngoài các biện pháp trung lập thông thường, chúng tôi nhất định sẽ làm như vậy".

Ở cuộc họp tháng 3, FOMC đã phát tín hiệu sẽ tăng lãi suất thêm 6 lần nữa trong năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, thị trường đang kỳ vọng khả năng Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 5.

Chủ tịch Jerome Powell: 'Lạm phát quá cao', Fed sẽ hành động cứng rắn - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: Getty Images).

"Xem nhẹ lạm phát"

Động thái thắt chặt chính sách đột ngột của Fed diễn ra trong bối cảnh chỉ số lạm phát giá tiêu dùng (CPI) tăng 7,9% trong tháng 2 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Một thước đo lạm phát mà Fed ưa thích cũng tăng 5,2%, cao hơn mục tiêu 2% của các nhà hoạch định chính sách.

Như đã đề cập trước đây, Chủ tịch Jerome Powell nói phần lớn áp lực giá cả đến từ các yếu tố liên quan đại dịch COVID-19, đặc biệt là nhu cầu về hàng hóa tăng cao trong khi nguồn cung không thể đáp ứng.

"Thuyền trưởng" của ngân hàng trung ương Mỹ thừa nhận rằng các quan chức Fed và nhiều nhà kinh tế đã "xem nhẹ lạm phát" và không đánh giá chính xác áp lực giá cả sẽ kéo dài trong bao lâu.

Song, ông Powell cho biết bản thân tin tưởng rằng lạm phát cuối cùng sẽ quay trở lại mức mục tiêu của Fed, nhưng vị chủ tịch khẳng định đã đến lúc chính sách tiền tệ lỏng lẻo nên kết thúc.

"Dường như các vấn đề nguồn cung sẽ được giải quyết khi thế giới dần bước vào một bình thường mới. Tuy nhiên, thời gian và phạm vi vẫn là điều rất không chắc chắn", ông Powell nói thêm.

Chủ tịch Fed cũng đề cập đến chiến sự giữa Nga và Ukraine. Theo ông, cuộc xung đột quân sự đang làm tăng thêm áp lực lên chuỗi cung ứng và lạm phát. Trong điều kiện bình thường, Fed sẽ lướt qua các sự kiện như thế này và không thay đổi chính sách.

Tuy nhiên, với kết quả rất khó đoán từ chiến sự, ông Powell nói các nhà hoạch định chính sách phải cảnh giác với mọi tình huống, theo CNBC.

"Trong thời kỳ bình thường, khi việc lạm và lạm phát gần đạt mức mục tiêu của Fed, chính sách tiền tệ sẽ đánh giá lướt qua rủi ro lạm phát ngắn hạn…", Chủ tịch Jerome Powell cho hay.

"Tuy nhiên, rủi ro đang gia tăng khi áp lực lạm phát kéo dài có thể đẩy kỳ vọng dài hạn lên cao hơn một cách khó chịu. FOMC cần phải hành động khẩn trương trong trường hợp này", ông tiếp tục.

Tuần trước, ông Powell phát tín hiệu rằng FOMC đã sẵn sàng để bắt đầu xử lý một phần trong bảng cân đối kế toán trị giá gần 9.000 tỷ USD của Fed. Vị thuyền trưởng cho rằng quá trình này có thể bắt đầu ngay từ tháng 5.

Khả Nhân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.