Trái phiếu châu Á có vẻ hấp dẫn hơn so với trái phiếu phát hành tại Mỹ, phần lớn được hỗ trợ bởi việc các ngân hàng trung ương trong khu vực nới lỏng chính sách tiền tệ và chính sách thuế quan thiếu ổn định của Tổng thống Donald Trump.
Phó Tổng thống JD Vance vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn đáng chú ý. Trong đó, ông đã đề cập đến một nền kinh tế lớn có khả năng sẽ sớm đạt thoả thuận thương mại với Mỹ.
Nhật Bản bắt đầu xem xét lại các rào cản thương mại phi thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối, gồm ô tô, nông sản, vì Tokyo hy vọng sẽ cải thiện được khả năng đàm phán thuế với Washington.
Theo Chief Executive, 60% trong số hơn 300 CEO được khảo sát trong tháng 4/2025 dự đoán kinh tế Mỹ suy thoái hoặc đi xuống sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng tới.
Thống đốc Fed Christopher Waller cảnh báo nếu ông Trump nối lại các mức thuế quan đối ứng cao hơn thì Mỹ sẽ tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, buộc Fed phải hành động để trợ giúp nền kinh tế.
Trong đối sách đa dạng hoá thị trường, ngoài các thị trường ngách, tiềm năng thì EU - thị trường xuất khẩu lớn thứ hai đang trở thành "cửa chiến lược", điểm đến hấp dẫn của đa số doanh nghiệp.
Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vượt dự kiến trong tháng 3 khi các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu để tránh thuế quan trừng phạt của Mỹ, trong khi nhập khẩu tiếp tục giảm do nhu cầu trong nước trì trệ.
Làn sóng mở rộng nguồn cung đang tập trung mạnh ở miền Bắc. Trong 5 tháng đầu năm, hàng loạt doanh nghiệp từ Vinaconex, Hòa Phát, Kinh Bắc đến Vinhomes đã đồng loạt khởi công các khu công nghiệp quy mô lớn, bổ sung hơn 2.000 ha quỹ đất mới ra thị trường.