Doanh nghiệp Mỹ đâm đơn kiện ông Trump để ngăn thuế quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters).
Một nhóm gồm 5 doanh nghiệp nhỏ đã kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14/4 nhằm ngăn các mức thuế quan mới mà ông đánh vào hàng hóa nhập khẩu trong những tuần gần đây. Vụ kiện được trình lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ.
Nhóm doanh nghiệp cáo buộc ông Trump đã vượt quá quyền hạn khi tuyên bố thâm hụt thương mại với những quốc gia khác là tình huống khẩn cấp.
Đơn kiện viết: “Quốc hội không ủy quyền cho tổng thống Mỹ bất kỳ quyền lực nào như vậy. Luật mà Tổng thống Trump viện dẫn - Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) - không cho phép ông ta đơn phương ban hành thuế quan trên toàn thế giới”.
Trung tâm Tư pháp Tự do, tổ chức đại diện cho nhóm doanh nghiệp trên, trình bày rằng thuế quan đối ứng tối thiểu 10% và các mức thuế quan cao hơn với hàng chục quốc gia khác đang gây tổn thương nghiêm trọng cho các doanh nghiệp nhỏ trên khắp nước Mỹ.
Đơn kiện nhấn mạnh: “Tuyên bố tình trạng khẩn cấp chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của ông Trump. Thâm hụt thương mại đã tồn tại trong hàng thập kỷ mà không gây thiệt hại kinh tế, chúng không phải trường hợp khẩn cấp. Các mức thâm hụt thương mại này không tạo ra ‘mối đe dọa bất thường và đặc biệt’”.
Trung tâm Tư pháp Tự do lưu ý chính quyền ông Trump áp thuế quan lên cả những quốc gia mà Mỹ không có thâm hụt thương mại. Họ khẳng định điều này càng chứng minh lý lẽ của Nhà Trắng là không hợp lý.
Đơn kiện kêu gọi: “Tòa án nên tuyên bố hành động của Tổng thống Trump là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực hiện các động thái hành pháp nhằm áp đặt các mức thuế quan theo IEEPA”.
Nguyên đơn bao gồm VOS Selections - công ty nhập khẩu và phân phối rượu vang, rượu mạnh và rượu sake nhỏ có trụ sở tại New York; FishUSA - công ty thương mại điện tử bán lẻ và bán buôn chuyên sản xuất và bán đồ câu cá thể thao cùng các thiết bị liên quan ở Pennsylvania; Genova Pipe - công ty sản xuất ống nhựa, ống dẫn và phụ kiện cho hệ thống ống nước, tưới tiêu, thoát nước và điện tại Utah.
Hai nguyên đơn khác bao gồm MicroKits - nhà sản xuất nhạc cụ và đồ dùng học tập ở Virginia và Terry Precision Cycling - một thương hiệu quần áo đạp xe dành cho nữ giới có trụ sở tại Vermont.
Đơn kiện nêu Terry Cycling đã phải trả 25.000 USD tiền thuế quan cho hàng hóa họ nhập khẩu trong năm nay và đây là khoản chi mà công ty không thể lường trước. Terry dự kiến chi phí thuế quan cho cả năm 2025 sẽ lên tới xấp xỉ 250.000 USD.
Tới năm 2026, Terry Cycling dự kiến sẽ phải đối mặt với chi phí thuế quan 1,2 triệu USD. Đơn kiện nhấn mạnh: “Với quy mô của một doanh nghiệp như Terry, họ không thể sống sót nổi với chi phí như vậy”.
CNBC đã yêu cầu Nhà Trắng bình luận về vụ kiện.