Đâu là những mặt hàng Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc nhất?

(Ảnh minh họa: Getty Images).
Nguy cơ lớn
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miễn trừ smartphone, laptop và đồ điện tử tiêu dùng khỏi thuế quan đối ứng, nhưng 46 trong số 50 mặt hàng Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều nhất vẫn phải chịu thuế suất cao ngất ngưởng.
Tờ Financial Times đã tổng hợp và phân tích các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu hơn 1 tỷ USD để đánh giá tác động tiềm tàng của các mức thuế quan mới với người Mỹ. Kết quả cho thấy hơn 75% quạt điện, máy chơi game và máy móc chế biến thực phẩm nhập khẩu vào Mỹ năm ngoái được sản xuất tại Trung Quốc.
Những người Mỹ muốn mua đồ chơi cho con cái hoặc họ hàng sẽ phải chuẩn bị cho cái giá cao hơn. Trung Quốc sản xuất 75% búp bê, xe ba bánh, xe scooter và những đồ chơi gắn bánh xe khác mà Mỹ mua từ nước ngoài năm ngoái.
Mattel, nhà sản xuất đồ chơi đằng sau dòng búp bê Barbie nổi tiếng, cảnh báo họ có thể tăng giá bán tại Mỹ để bù đắp tác động thuế quan. Công ty có trụ sở tại California này cho biết 40% sản phẩm của họ được sản xuất tại Trung Quốc.
Việc chính quyền ông Trump quyết định miễn trừ smartphone, router, thiết bị sản xuất chip và một số laptop, PC cụ thể khỏi thuế quan đối ứng là chiến thắng lớn đối với các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Apple, Nvidia và Microsoft.
Vào năm ngoái, laptop và smartphone là hai mặt hàng có giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc cao nhất, tổng kim ngạch đạt 74 tỷ USD. Quyết định miễn trừ đặc biệt có lợi với Apple bởi phần lớn chuỗi cung ứng của “Táo khuyết” xoay quanh Trung Quốc.
Song, chính sách của ông Trump vẫn là nỗi lo đối với những người muốn mua những mặt hàng vẫn chịu tổng thuế suất 145%.

Ông Chad Bown, thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cho biết quy mô lớn và tốc độ áp dụng nhanh chóng của các biện pháp thuế quan đồng nghĩa với việc nhiều khả năng chi phí sẽ được đẩy sang phía của người tiêu dùng.
Vị chuyên gia bình luận: “Nhà Trắng đang áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc ở mức cao hơn, với tốc độ nhanh hơn và tác động đến nhiều mặt hàng tiêu dùng hơn hẳn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Do đó, nguy cơ giá bán cho người tiêu dùng của những mặt hàng này tăng lên cũng cao hơn đáng kể quá khứ”.
Quạt điện, điều hòa và vật dụng thường ngày
Những người Mỹ chưa chuẩn bị cho cái nóng mùa hè có thể sẽ phải tốn kém nhiều hơn để được hưởng gió mát, bởi 90% quạt điện mà Mỹ nhập khẩu trong năm 2024 đến từ Trung Quốc.
Điều tương tự cũng đúng với 40% máy điều hòa không khí cục bộ. Trung Quốc thống trị thị trường xuất khẩu toàn cầu với cả hai thiết bị trên.
Những người đang cân nhắc mua lò vi sóng cũng có nguy cơ phải trả nhiều tiền hơn trước.
Hiện tại, Trung Quốc kiểm soát 75% thị trường xuất khẩu lò vi sóng toàn cầu. Với Mỹ, 90% lò vi sóng nhập từ nước ngoài năm ngoái đến từ Trung Quốc.
Việc Trung Quốc thống trị nhiều mặt hàng xuất khẩu toàn cầu đến vậy sẽ khiến phương Tây nói chung khó có thể tìm kiếm nhà cung ứng tại những nơi khác.
Bà Allie Renison, Giám đốc của hãng tư vấn SEC Newgate, nhận xét: “Mỹ và châu Âu đã chuyển dịch chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang những nước châu Á khác trong những năm gần đây.
Song, do các sản phẩm họ lắp ráp vẫn cần quá nhiều nguyên liệu thô và linh kiện Trung Quốc, ảnh hưởng của thuế quan sẽ phụ thuộc nhiều vào các quy tắc cụ thể với từng sản phẩm và mối quan hệ của những nước đó với Mỹ”.
Bà nói thêm: “Nhiều nước Đông Nam Á đang đẩy mạnh sản xuất hàng công nghiệp. Vậy nên, thách thức lớn nhất của các nhà nhập khẩu Mỹ không phải là tìm nhà cung ứng thay Trung Quốc, mà là các điều kiện mà Mỹ sẽ áp đặt lên thỏa thuận với các nước Đông Nam Á”.
Chuyển hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc là điều đặc biệt khó khăn với một số mặt hàng điện tử bao gồm smartphone và máy chơi game, bởi chúng có chuỗi cung ứng rất phức tạp và đòi hỏi lao động tay nghề cao.
Nhà phân tích Wamsi Mohan của Bank of America chỉ ra rằng dù Apple mang toàn bộ số iPhone sản xuất tại Ấn Độ sang Mỹ, họ cũng chỉ có thể đáp ứng 25 triệu máy mỗi năm - tức một nửa nhu cầu bình thường.
Nhìn chung, 4 trong 5 smartphone và máy chơi game nhập khẩu vào Mỹ năm ngoái được sản xuất tại Trung Quốc. Ông Trump cho biết có thể miễn trừ một số doanh nghiệp Mỹ khỏi thuế quan đối ứng, nhưng người tiêu dùng lo rằng họ sẽ mất khả năng tiếp cận với một số mặt hàng.
Ông Jason Miller, giáo sư Trường Kinh doanh của Đại học Bang Michigan, chỉ ra: “Nỗi lo lớn nhất của người tiêu dùng là các công ty nhập khẩu ngừng nhập một số hàng hóa từ Trung Quốc vì nghĩ rằng họ không thể chuyển phần chi phí gia tăng do thuế quan sang phía khách hàng”.