Trước những biến động lớn của kinh tế toàn cầu, các quốc gia đang tìm cách nâng cao khả năng thích ứng nhằm đảm bảo ổn định và phát triển trong giai đoạn tái cấu trúc toàn cầu sắp tới.
Theo Wall Street Journal, hai bộ trưởng đã cố gắng tách Tổng thống Donald Trump khỏi cố vấn thương mại Peter Navarro để dễ bề thuyết phục ông chủ Nhà Trắng đổi ý.
Viện Kinh tế Đức cảnh báo tổn thất trực tiếp của Đức do các biện pháp thuế quan của Mỹ có thể lên tới 200 tỷ euro, tương đương 1,2% GDP hằng năm từ nay đến năm 2028.
Ấn Độ mơ ước trở thành công xưởng mới của thế giới. Tuy nhiên, các nhà sản xuất của nước này đang phải vật lộn vì tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề.
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 17/4, ông Trump cho biết bản thân không muốn tiếp tục tăng thuế quan với Trung Quốc, thậm chí còn gợi ý giảm bớt thuế quan.
Theo lãnh đạo D2D, thông tin thuế quan đối ứng do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất, giao thương và hoạt động cho thuế đất tại khu công nghiệp của công ty.
Theo một tuyên bố mà Nhà Trắng công bố vào cuối ngày 15/4, phía Mỹ cho biết Trung Quốc đang phải đối mặt với mức thuế quan lên đến 245% do các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh.
Lãnh đạo UBCKNN cho biết Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận trong việc cho phép các doanh nghiệp FDI lớn tham gia IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán.