Dân trí Người dân trồng vải Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) năm nay trúng lớn nhờ vải được mùa lại được giá. Mỗi kg vải sớm hiện có giá từ 40.000 – 60.000 đồng/kg.
Đến nay tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được hơn 18.200 tấn vải sớm, tại Thanh Hà (Hải Dương) cũng thu hoạch rải rác với giá từ 28.000 - 30.000 đồng/kg, chủ yếu tiêu thụ tại các tỉnh, TP như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Lào Cai… và các tỉnh lân cận.
Không chỉ mất trắng vì cây chết do hạn mặn hay tương lai bấp bênh vì nguồn thu không còn, nhiều nhà vườn miền Tây còn đang lúng túng không biết trồng lại cây gì.
Đến nay có 26 tập đoàn, doanh nghiệp, chợ đầu mối lớn ở ngoài tỉnh và 30 doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đang tham gia tiêu thụ vải thiều, số lượng vải sớm khoảng 16.000 tấn.
Bộ NN&PTNT đề xuất các chuyên không phải áp dụng thời gian cách li bắt buộc 14 ngày tại khách sạn để trái vải của Việt Nam được phép xuất khẩu như yêu cầu của phía Nhật Bản.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào tháng 4/2020 đạt 61,43 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa sang Lào đạt 34,17 triệu USD, nhập khẩu đạt 27,3 triệu USD. Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư 6,9 triệu USD.
Theo UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) dự kiến sàn giao dịch sẽ được triển khai vào đầu tháng 6 này. Đây là một trong những giải pháp phù hợp, đặc biệt khi dịch COVID- 19 đang diễn biến phức tạp, khiến các thương nhân nước ngoài khó sang mua vải trực tiếp.
Thủ tướng Chính phủ đã cho phép 309 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) nhưng phải thực hiện cách li phòng dịch COVID-19.
Giá vải thiều tại vườn hiện đạt 35.000 – 40.000 đồng/kg. Ngoài thị trường Trung Quốc, năm nay, lần đầu tiên, vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) còn được xuất khẩu sang Singapore.
Khi tin tức chính thống vắng bóng, những suy đoán, thêu dệt và nỗi sợ hãi đã bào mòn niềm tin của cổ đông với doanh nghiệp. Thiệt hại lớn nhất không nằm ở những phiên giảm sàn, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp đã đánh mất vị thế "người đồng hành" trong mắt cổ đông.