Bộ Công Thương cho biết sau khi tính toán kĩ để đảm bảo an ninh lương thực, Bộ đề xuất trước mắt trong tháng 4 cho phép xuất khẩu 400 nghìn tấn gạo. Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định phương hướng điều hành xuất khẩu gạo cho tháng 5.
Thị trường nội địa Trung Quốc thường có nhiều qui định rắc rối liên quan đến việc nhập khẩu và buôn bán hàng hóa, những qui định này còn thường xuyên thay đổi.
Trong tháng 3/2020, trong khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan lên mức cao nhất trong vòng 6 năm thì giá gạo Việt Nam cũng đã tăng lên mức cao nhất trong gần 16 tháng qua.
Tuần qua, theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, xuất khẩu 3 tháng đầu năm ước tăng gần 20% về lượng (với 1,67 triệu tấn) và tăng 27,8% về giá trị (đạt 774 triệu USD) so với cùng kì năm 2019.
Việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay cần xem xét kĩ lưỡng, thận trọng; trước hết phải bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo.
Đầu tuần, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã yêu cầu dừng xuất khẩu gạo trắng và thóc từ 11h59 tối ngày 5/4, với lí do đảm bảo nguồn cung trong nước trong khi dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng tại quốc gia Đông Nam Á.
Tuần này, giá xuất khẩu gạo Thái Lan tăng vọt lên cao nhất trong 7 năm nhờ kì vọng doanh số bán tăng sau khi nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ bước vào giai đoạn đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của virus corona và đối thủ chính Việt Nam tạm ngừng kí hợp đồng xuất khẩu mới.
Các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng 1, 3 và 5/2020. Tuy nhiên, do sự bùng phát của dịch COVID-19 nên kế hoạch này có thể sẽ phải thay đổi.
Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp cần chủ động phương án sản xuất, kinh doanh để tận dụng hiệu quả cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc trong năm 2020.
Mua sắm và tích trữ hàng hóa khi dịch bệnh lan rộng đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung thực phẩm. Chính phủ các nước trên thế giới cũng nhận thức sâu sắc rằng cung ứng đủ lương thực ở mức giá phải chăng cho người dân là vấn đề vô cùng quan trọng để đảm bảo ổn định chính trị, đặc biệt là tại châu Á.
Malaysia còn đủ trữ lượng gạo cho toàn quốc gia trong 2 tháng rưỡi nữa. Thông tin được đưa ra sau những lo ngại về thiếu hụt lương thực khi Việt Nam tạm dừng xuất khẩu gạo do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Một số đối thủ cạnh tranh của Thái Lan thực hiện chính sách tạm ngưng xuất khẩu gạo đã giúp quốc gia này gần như chiếm lấy vị thế “một mình một chợ” trong cuộc đưa xuất khẩu. Điều này, cũng chính là điều kiện để Thái Lan đẩy giá xuất khẩu gạo tăng mạnh trong khoảng một tuần qua.
Chính phủ Thái Lan cho biết quốc gia Đông Nam Á này không có kế hoạch hạn chế xuất khẩu gạo, bất chấp những lo ngại về an ninh lương thực đang ngày càng tăng trên thế giới.