Những dự báo rằng nền kinh tế sẽ mau chóng phục hồi sau khi dịch virus corona (COVID-19) giờ đã tan thành mây khói. Một số nhà phân tích đánh giá rằng các ngân hàng trung ương cần đưa ra những biện pháp hiệu quả hơn, ngoài việc giảm lãi suất.
Khi dịch virus corona (COVID-19) lan rộng trên toàn thế giới, nhiều chuyên gia lại tìm đến các phát hiện mới từ Trung Quốc đại lục - nơi COVID-19 khởi phát, để hiểu rõ hơn về dịch bệnh này.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/3 cắm đầu giảm sâu và xóa đi gần như toàn bộ mức tăng của phiên 4/3, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt ở nhiều địa phương của nước này.
Hàng loạt hãng hàng không trên thế giới đã cắt giảm số chuyến và chi phí, đồng thời cảnh báo tác động đối với doanh thu sau khi dịch COVID-19 bùng phát, song vẫn có thể thất thu hơn 100 tỷ USD.
Không để cho những đối tượng vi phạm đầu cơ nâng giá, đưa các loại khẩu trang, trang thiết bị y tế lậu ra nước ngoài cũng như tiêu thụ hàng lậu trong nước.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện cách ly 57 người liên quan đến các chuyến bay có hành khách Nhật Bản nhiễm SARS -CoV-2.
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.