Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đã bàn các giải pháp, điều kiện tiến hành các bước chuẩn bị theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là làm kiên quyết để ngắt dịch sớm, đưa cuộc sống cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trở lại bình thường.
Holland America Line - công ty sở hữu du thuyền MS Westerdam - cho biết, toàn bộ 781 hành khách trên tàu sẽ rời khỏi Campuchia trong ngày 20/2 qua sân bay Quốc tế Phnom Penh.
Người đứng đầu Đại học Y khoa ở thành phố Qom cho biết, 2 người Iran đã tử vong ở bệnh viện sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy họ dương tính với chủng mới của virus corona.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/2 chứng kiến chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng leo lên đỉnh mới. Dow Jones cũng tăng điểm sau ba phiên giảm liên tiếp khi nhà đầu tư đón nhận tín hiệu tích cực về dịch virus corona (covid-19).
PBOC sẽ hỗ trợ nỗ lực chống virus bằng cách nới lỏng tín dụng, trong đó có việc cung cấp các khoản vay hoặc lãi suất ưu đãi cho các công ty tham gia kiểm soát dịch bệnh.
Việc kinh doanh sầu riêng của các thương lái tại Penang (Malaysia) đang phải đối mặt với tình trạng ế ẩm do lượng du khách đến từ Trung Quốc giảm mạnh.
Những biện pháp được áp dụng để ngăn chặn lây nhiễm dịch virus corona (covid-19) đã khiến nhiều hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc lâm vào thế khó. Nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm, trì hoãn việc trả lương, hoặc cho nhân viên nghỉ ở nhà.
Theo Adidas, hãng này đối mặt với nguy cơ đóng một số lượng lớn cửa hàng trong hệ thống 500 cửa hàng chính hãng và khoảng 11.500 cửa hàng ở Trung Quốc do ít người đến mua sắm.
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp nhận định, đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình; thực hiện kịp thời, chủ động công tác phòng, chống dịch.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD là ngôi sao nổi trội nhất vì ba yếu tố: các nền kinh tế châu Á tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona, kinh tế Đức trì trệ như dự đoán và kinh tế Mỹ vẫn rất ổn định.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,25%. Ngoài ra, hàng ăn và dịch vụ ăn uống và giao thông cũng là những nhóm tăng mạnh.