Hôm 14/11, OPEC dự báo nhu cầu dầu thô trong năm 2020 sẽ giảm và các nước đối thủ tăng sản lượng. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng dư cung sẽ giảm nhờ OPEC và các nước đồng minh duy trì cắt sản lượng.
Giá xăng dầu hôm nay quay đầu giảm do chịu áp lực bởi tồn kho dầu thô Mỹ kèm theo sản lượng đạt ngưỡng kỉ lục. Ở thị trường trong nước, một số ý kiến của doanh nghiệp cho rằng giá xăng dầu có thể tăng 300 - 500 đồng/lít.
Sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức kỉ lục 13 triệu thùng/ngày trong tháng 11 và sẽ tăng hơn dự kiến trong năm 2019 và 2020, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong một dự báo được đưa ra hôm 13/11.
Giá xăng dầu hôm nay tăng trở lại sau khi OPEC cho biết họ không nhận thấy dấu hiệu suy thoái kinh tế và sản lượng dầu đá phiến Mỹ tăng mạnh như dự đoán trong năm 2020.
2018 đánh dấu năm thứ hai liên tiếp mức phát thải khí nhà kính tăng và tình trạng ô nhiễm không khí dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2040 nếu chính phủ các nước không hành động mạnh mẽ để hạn chế mức phát thải.
Reuters dẫn số liệu chính thức công bố hôm 12/11 cho thấy nhập khẩu than đá và dầu thô của Việt Nam đã tăng mạnh trong 10 tháng đầu năm nay, chứng tỏ nước ta đang ngày càng phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu để hỗ trợ nền kinh tế nội địa tăng trưởng nhanh chóng.
Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm sau bài phát của tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp rất ít những thông tin chi tiết mới xoay quanh vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Giá xăng dầu hôm nay quay đầu giảm sau khi tổng thống Donald Trump cho biết sẽ chỉ kí thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nếu đạt được những điều khoản "đúng đắn" với Mỹ.
Giá xăng dầu hôm nay diễn biến trái chiều trong bối cảnh các nhà đầu tư sẽ tiếp tục chú ý đến dự báo nhu cầu thị trường. OPEC cho rằng các vấn đề liên quan đến thương mại đang làm giảm đà tăng trưởng.
Công ty dầu khí nhà nước Saudi Aramco đã kí thoả thuận bán dầu thô trong năm 2020 cho 5 khách hàng Trung Quốc, nâng tổng khối lượng thêm 151.000 thùng/ngày so với hợp đồng cung cấp năm 2019.
Động thái điều hành của NHNN trong tuần qua cho thấy áp lực thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh so với trước đây. Tuy nhiên, khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn còn, áp lực thanh khoản vẫn cao tại các ngân hàng.