|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hội đồng OPEC+ đề nghị xem xét giảm thêm 600.000 thùng dầu/ngày

17:44 | 08/02/2020
Chia sẻ
Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết hội đồng kĩ thuật của OPEC+ đã thống nhất đề nghị giảm thêm tạm thời 600.000 thùng dầu/ngày trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng của Nga về đề xuất.

"Đề xuất là giảm thêm 600.000 thùng/ngày. Nga đã yêu cầu thảo luận một lần nữa", một nguồn tin cho hay.

Theo đó, hôm 7/2, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Moscow cần thêm thời gian để đánh giá tình hình.

Giá dầu đã giảm khoảng một phần năm kể từ khi virus corona mới bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc). Quốc gia châu Á là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, mua tới 10 triệu thùng dầu/ngày trong năm 2019.

Ông Novak dự đoán nhu cầu dầu có thể giảm 150.000 - 200.000 thùng/ngày trong năm 2020 một phần vì sự lây lan của virus.

Trong năm nay, OPEC+ đã giảm sản lượng sâu hơn, tới 1,7 triệu thùng/ngày, gần 2% nhu cầu thế giới, nhưng giá vẫn ở mức thấp. Các nhà sản xuất dầu của OPEC+ dự kiến gặp mặt tại Vienna (Áo) vào ngày 5 - 6/3, mặc dù cuộc họp có thể đẩy sớm vì lo ngại xoay quanh vấn đề virus.

Mặc dù vậy, theo nguồn tin, các bộ trưởng của nhóm OPEC+ vẫn chưa quyết định liệu có rời cuộc họp chính sách từ đầu tháng 3 sang tháng 2 hay không.

Theo ước tính của công ty dự báo Eurasia Group, nhu cầu dầu tại Trung Quốc có thể giảm tới 3 triệu thùng/ngày trong quí I/2020 so với năm 2019.

Trong ngày 7/2, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette nhận định tác động của sự bùng phát virus corona đối với thị trường năng lượng toàn cầu vẫn ở mức thấp, dù nó có thể trở nên tồi tệ hơn nếu virus lây lan.

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đang chuẩn bị các biện pháp, gồm cả tăng chi tiêu ngân sách và giảm lãi suất, trong bối cảnh dự báo sự bùng phát của virus sẽ có tác động nghiêm trọng tới tăng trưởng của quí I năm nay.

Lyly Cao