|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giới chuyên gia: Giá dầu có thể tiếp tục giảm vì dịch do virus corona vẫn diễn biến phức tạp

19:53 | 07/02/2020
Chia sẻ
Một chuyên gia năng lượng nhận định giá dầu có thể giảm thêm 5 USD/thùng vì sự bùng phát của virus corona.

Theo ông Andy Lipow, Chủ tịch Hiệp hội Lipow Oil, cả dầu thô Brent và dầu thô ngọt nhẹ WTI đã bị thiệt hại trong bối cảnh virus corona bùng phát trên khắp cả nước, nhưng mọi việc có thể trở nên tồi tệ hơn.

"Tôi nghĩ giá dầu có thể giảm sâu hơn nữa. Giá có thể giảm thêm 5 USD/thùng vì đơn giản chúng ta không rõ về virus corona và nó kéo dài trong bao lâu", ông Lipow chia sẻ với CNBC.

Giá dầu thô WTI giảm 0,82% xuống 50,53 USD/thùng vào lúc 19h30 trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/2). Mức giá này đã giảm 17,6 so với đầu năm, theo Investing.

Giá dầu Brent giao dịch ở mức 54,59 USD/thùng, giảm 0,62% trong ngày và gần 17,3% trong năm nay.

Áp lực gia tăng lên giá dầu sau khi virus corona mới, với trường hợp đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc, lây lan nhanh chóng. Virus đã khiến hơn 560 người thiệt mạng, chủ yếu tại Trung Quốc và lây lan trên toàn thế giới trong những tuần gần đây.

Ông Lipow cho biết nhu cầu dầu của quốc gia châu Á giảm mạnh và tiêu thụ đã giảm khoảng 20%, tương đương khoảng 3 triệu thùng/ngày.

Ông nhận định nếu nhu cầu vẫn giảm, thị trường dầu sẽ tiếp tục chịu áp lực.

Khi được hỏi liệu giá dầu Brent có thể trở lại 60 USD/thùng, ông Lipow cho rằng điều đó có thể mất một thời gian.

Lyly Cao