Nhiều nhà bán lẻ và thương hiệu tiêu dùng đang chuyển hướng sang châu Âu và các thị trường khác, thay vì tập trung vào Mỹ để ứng phó với chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump
Tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá tại Việt Nam năm ngoái đạt 190 tỷ USD, trong khi chợ truyền thống vẫn chiếm 70% thị phần, được coi là mảnh đất màu mỡ cho bán lẻ hiện đại.
Trong quá trình kiểm tra hơn 4.600 nhà thuốc trên địa bàn TP HCM, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp duy nhất liên quan đến sữa giả Bold Milk Colostrum dành cho cơ xương khớp.
Đa dạng hoá nguồn cung trong đó có Việt Nam là cách các nhà bán hàng trên thương mại điện tử né thuế suất 145% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hoá Trung Quốc.
Ngoại trừ iPhone vẫn tiếp tục được sản xuất tại Trung Quốc và Ấn Độ, Việt Nam sẽ đóng vai trò là cơ sở sản xuất quan trọng của Apple cho các sản phẩm như iPad, Macbook, Apple Watch,…
Tận dụng thương mại điện tử phát triển, các địa phương và sàn online chạy đua đưa nông sản "lên sóng", thậm chí có sàn chuyển đổi sang chuyên bán thực phẩm, rau củ.
Sau lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, dòng người đổ đến các hàng quán quanh trung tâm TP HCM ăn uống, nghỉ ngơi khiến nhiều nơi quá tải.
Hàng loạt đơn vị vận tải hành khách, xe đầu kéo, xe container đang thiếu hụt lái xe, khó tuyển dụng mới, nguy cơ gây đình trệ hoạt động của doanh nghiệp.
Viglacera là doanh nghiệp khu công nghiệp hiếm hoi báo lợi nhuận tăng trưởng trong quý đầu năm. Các đơn vị còn lại như Kinh Bắc, IDICO, Sonadezi, Becamex IDC đều ghi nhận kết quả giảm.