Trải qua hai làn sóng COVID-19 và công cuộc chống hàng giả, hàng nhái, chợ đầu mối vải vóc Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) thưa thớt các hoạt động mua bán.
Vịt 34 hiện sở hữu 15 cơ sở ở Hà Nội và TP HCM, phục vụ hơn 50 món ăn từ vịt. Thời gian gần đây, nhà hàng còn cho ra mắt món vịt sấy dẻo nhưng hiện đã dừng bán.
Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng The Coffee House đã “bịt ổ điện” để hạn chế khách ngồi lâu. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại nhiều cửa hàng cho thấy chưa có dấu hiệu thay đổi chính sách rõ ràng từ chuỗi cà phê này.
Nhiều du khách vẫn sập bẫy lừa đảo qua fanpape bởi các kênh giả ngày càng "chuyên nghiệp", chủ doanh nghiệp chưa kịp đánh sập kênh giả cũ, kênh mới đã mọc lên.
DJ Ngân 98 bị cơ quan chức năng kiểm tra liên quan đến sản phẩm giảm cân do cô quảng bá. Một người tiêu dùng phản ánh sản phẩm có chứa chất cấm, trong khi Ngân 98 phủ nhận mọi liên quan.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, yêu cầu các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin sữa Milo của công ty Nestlé "gắn mác Viện Dinh dưỡng trên bao bì quảng cáo".
Đại biểu Tao Văn Giót cho rằng hành vi sản xuất thực phẩm, thuốc giả có phạm vi tác động lớn, ảnh hưởng dài lâu đến sức khỏe "không khác gì giết người âm thầm".
Cơ quan chức năng Đồng Nai vừa có quyết định kiểm tra VB Group và EBC Đồng Nai sau khi sản phẩm mỹ phẩm do hai công ty này sản xuất bị đình chỉ lưu hành.
Theo Giám đốc điều hành của Nón Sơn, khách hàng sẵn sàng chi 10 triệu đồng để mua mũ bảo hiểm của họ. Đồng thời ông cũng chia sẻ về bài học chọn vị trí trong kinh doanh bán lẻ.
Chính phủ đề xuất tăng gấp đôi mức phạt bổ sung (ngoài hình phạt tù) đối với người làm và bán lương thực, thực phẩm giả; từ tối đa 100 triệu lên 200 triệu đồng.
Sau tháng 3 sôi động cả về điểm số lẫn thanh khoản, thị trường chứng khoán trong tháng 4/2026 có phần hạ nhiệt. Dòng tiền cá nhân trong nước vẫn là động lực chính khi nhà đầu tư gia tăng hơn 244.000 tài khoản giao dịch.